60 năm Vĩnh Phúc làm theo lời Bác

VTV.vn - Cuối những năm 90, từ khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc tạo nên bước ngoặt khi xác định tập trung phát triển công nghiệp, coi công nghiệp là nền tảng và động lực.

Bảo tàng Thành phố Vĩnh Yên trước đây là Vườn hoa thị xã.

Đây là nơi mà 60 năm trước, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tề tựu, phấn khởi mong chờ sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm.

Trò chuyện với hơn 16 nghìn cán bộ, đảng viên, bộ đội và nhân dân, Người khen ngợi tỉnh đã có nhiều thành tích trong phong trào chống hạn; căn dặn và gửi gắm những kỳ vọng vào tương lai của địa phương này.

Hơn 4 tháng sau lần Bác về thăm, lời căn dặn của Bác đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ tỉnh và tiếp tục được coi là mục tiêu nhất quán, phải thực hiện bằng được, tại các Đại hội sau này.

Trong thập niên từ 60 đến 80 của thế kỷ trước, Vĩnh Phúc là lá cờ đầu của cả nước trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, chủ trương "khoán hộ" - dấu ấn của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc được coi là bước đột phá về tư duy, góp phần giúp Đảng ta đưa ra chủ trương đổi mới mạnh mẽ trong nông nghiệp.

Cuối những năm 90, từ khi tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc tạo nên bước ngoặt khi xác định tập trung phát triển công nghiệp, coi công nghiệp là nền tảng và động lực. Đây là điều đã giúp địa phương này phát triển bứt phá trong suốt hơn 25 năm qua.

8 lần Vĩnh Phúc vinh dự được đón Bác. Trong đó, chuyến thăm của Người cách đây 60 năm, với những lời căn dặn thể hiện một tầm nhìn vượt thời gian, tiếp tục là kim chỉ nam để Vĩnh Phúc vượt qua khó khăn, đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của cả nước.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.