ASEAN cần linh hoạt thích ứng với tình hình mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/06/2020 06:40 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần thứ 21 - Ảnh: VGP/Hải Minh

VTV.vn - Các nước ASEAN cần gắn kết chặt chẽ, có tiếng nói chung trong các vấn đề của quốc tế, chủ động và linh hoạt thích ứng với tình hình mới.

Trong khuôn khổ đợt Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì một loạt cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN theo hình thức trực tuyến. Các cuộc họp này có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng, trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ dịch bệnh COVID-19 cho tới tình hình quốc tế và khu vực vẫn hết sức phức tạp. Những nhân tố như cạnh tranh nước lớn ngày càng sâu sắc, nguy cơ lan rộng của chủ nghĩa biệt lập, nhất là các hành động đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế ngày càng phổ biến tiếp tục tác động đến tình hình khu vực. Trước bối cảnh này, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN khẳng định ASEAN cần gắn kết chặt chẽ, có tiếng nói chung trong các vấn đề của quốc tế, chủ động và linh hoạt thích ứng với tình hình mới.

Ngoài ra, các nước ASEAN cũng cần tiếp tục kiên định với những mục tiêu chung, trong đó có Kế hoạch Tổng thể xây dựng cộng đồng tới năm 2025.

ASEAN cần linh hoạt thích ứng với tình hình mới - Ảnh 1.

Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN, các Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần hợp tác xây dựng lòng tin trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống nhằm duy trì hoà bình, ổn định khu vực. Hội nghị cũng xem xét liệu ASEAN cần làm thế nào để thúc đẩy trụ cột Chính trị - An ninh trong đối phó với đại dịch COVID-19 và kế hoạch phục hồi sau đại dịch.

Cũng trong sáng 24/6 đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN nhằm rà soát các hoạt động hợp tác trong ASEAN trong vòng 5 tháng qua, thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và trao đổi sâu về các kết quả đạt được tại các Hội nghị đặc biệt của ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước