Bắt đầu kiểm tra phòng chống tham nhũng tại một số địa phương và đơn vị

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/05/2022 20:16 GMT+7

Ông Nguyễn Hòa Bình (giữa) dự công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tiêu cực tại Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

VTV.vn - Ngày 16/5, BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực bắt đầu kiểm tra tại một số địa phương và đơn vị. Thời gian kiểm tra trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2021.

Nội dung kiểm tra về công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội và giám định tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Công bố quyết định kiểm tra tại Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, thông qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý tin báo, tố giác tội phạm; tạo nguồn phát hiện tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng nhấn mạnh hoạt động kiểm tra cần được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi và phản ánh những mặt còn tồn tại; bảo đảm kiểm tra được tiến hành thực chất, hiệu quả.

Bắt đầu kiểm tra phòng chống tham nhũng tại một số địa phương và đơn vị - Ảnh 1.

Trưởng Đoàn kiểm tra Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Cũng trong sáng 16/5, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, kiểm tra là hoạt động thường xuyên và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp hành nghiêm các quy định, cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

Bắt đầu kiểm tra phòng chống tham nhũng tại một số địa phương và đơn vị - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi làm việc tại Bộ Y tế của đoàn kiểm tra. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Còn trong buổi công bố Quyết định kiểm tra tại Bộ Y tế chiều cùng ngày, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, việc kiểm tra nhằm nắm đánh giá kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục hạn chế để phát hiện và đấu tranh hiệu quả hơn với các hành vi tham nhũng tiêu cực.

Ông Lê Minh Trí đề nghị Bộ Y tế, các cơ quan trực thuộc phối hợp tích cực để hoạt động kiểm tra đạt kết quả cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước