Bình Định có đơn vị hành chính cấp huyện thứ 4 đạt chuẩn nông thôn mới

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 16/02/2022 22:07 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Tuy Phước. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sau gần 10 năm xây dựng, Tuy Phước là đơn vị hành chính cấp huyện thứ 4 ở tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ công bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới vào sáng nay (16/2), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Bình Định không "thỏa mãn non" trong phát triển và xây dựng nông thôn mới mà cần nỗ lực hơn nữa để có thêm bước đột phá trong phát triển.

Sau gần 10 năm xây dựng, Tuy Phước là đơn vị hành chính cấp huyện thứ 4 ở tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người của gần 200.000 người dân trong huyện đạt gần 46 triệu đồng/năm, tăng 2,4 lần, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92%, giảm 7,92% so với năm 2011.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuy Phước đã nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới để qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời góp phần nâng tỷ lệ xã nông thôn mới trong tỉnh nâng lên 74%.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quà tặng các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và 20 nông dân tiêu biểu ở huyện Tuy Phước.

Tết ở bản nông thôn mới vùng cao Tết ở bản nông thôn mới vùng cao

VTV.vn - Chỉ riêng 10 năm qua, hàng triệu tỷ đồng đã được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước