Bước tiến mới trong phòng, chống tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 19:37 GMT+7

VTV.vn - Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một bước tiến rất quan trọng, đưa cuộc chiến chống tham nhũng lên một nấc thang mới.

Hội nghị Trung ương 5 mới đây đã thống nhất rất cao chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từ những kết quả rất tích cực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong gần 10 năm qua, việc thành lập tại 63 tỉnh thành Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là một bước tiến rất quan trọng, đưa cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực lên một tầng nấc mới theo đúng tinh thần "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt".

"Cứ mỗi lần họp thế này là nhân dân lại chờ đợi xem tin tức thế nào"-. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vậy tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực bởi những vụ việc nghiêm trọng, có quy mô lớn, liên quan đến nhiều người, trong đó có cả cán bộ cấp cao, đã lần lượt được đưa ra ánh sáng. Trung ương đã rất quyết liệt, nhưng tại các địa phương, nỗ lực ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa theo đúng tinh thần "trên nóng dưới cũng phải nóng".

Ngày 14/5, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long bị bắt tạm giam. Trước đó, đầu năm nay, Bí thư thành ủy thành phố Thái Nguyên, nguyên Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên Phan Mạnh Cường bị khởi tố bởi liên quan đến một vụ việc xảy ra năm 2014.

Bước tiến mới trong phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Trong khi đó, liên quan tới vụ nâng giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 ở Công ty Việt Á, nhiều cá nhân thuộc các cơ sở y tế ở hàng loạt các tỉnh, thành cũng đã bị khởi tố, bắt giam và công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng. Từ những diễn biến này, có thể thấy, sự vào cuộc chủ động của các địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang mang lại bước tiến mới.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: "Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đưa ra quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn và trực tiếp chỉ đạo những vụ điển hình. Còn các tỉnh thành, đảng bộ trực thuộc Trung ương phải có trách nhiệm trong việc xem xét xử lý các vụ tham nhũng, tiêu cực thuộc quyền quản lý của mình ở địa phương. Vụ Việt Á quy mô khá rộng, liên quan đến nhiều cán bộ từ cơ sở, các vụ này vụ kia ở địa phương mà phải dồn hết lên Trung ương thì phải hết sức phòng tránh. Đây là một thực tiễn thể hiện chủ trương hết sức cần thiết và kịp thời".

Để thực hiện chủ trương lớn của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực không thể chỉ dựa vào Ban Chỉ đạo Trung ương. Quyết tâm ấy cần phải được truyền xuống các địa phương, gắn với trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu để không ai có thể đứng ngoài cuộc. Thực tế cho thấy, sự chủ động vào cuộc của các địa phương, thể hiện rõ nhất qua các vụ việc Công ty Việt Á, sẽ giúp ngăn chặn tình trạng chìm xuồng hay tình trạng không phát hiện được tham nhũng tiêu cực qua nhiều năm.

Ngay sau khi Trung ương 5 kết thúc vào ngày 10/5, 3 ngày sau đó, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Một tinh thần khẩn trương, đồng loạt triển khai trên khắp cả nước khẳng định sự đúng đắn của Trung ương đưa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành một hệ thống thông suốt. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng là hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải đạt hiệu quả cao như Ban Chỉ đạo Trung ương. Đặc biệt, người đứng đầu phải gương mẫu, trong sáng.

"Riêng việc nêu này thôi đã cảnh tỉnh các lãnh đạo các tỉnh phải chú ý, không ai có thể đứng ngoài cuộc được. Chứ ông vào đây chống tham nhũng, ông lại tư túi, ông lại vướng vào tham nhũng thì ông còn chống ai nữa. Ông nào vướng vào đây tôi xử trước, xin nói thẳng là như thế, nếu không không làm được", Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đã từng có thời kỳ công tác phòng chống tham nhũng ở Trung ương và địa phương được so sánh là "Trên nóng, dưới lạnh" rồi sau đó là "Trên nóng, dưới ấm ấm" và hiện nay, với sự chỉ đạo bài bản, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và kết quả ở các địa phương thì có thể thấy bước đầu "Trên nóng và dưới đang nóng".

Việc các Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập, đang được đảng viên và nhân dân kỳ vọng đây phải là những cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Trung ương, theo tinh thần, hành động quyết liệt và nguyên tắc "không có vùng cấm, bất kể người đó là ai" và người đứng đầu Ban Chỉ đạo phải thực sự gương mẫu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước