Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và các đối tác

Quang Hiệu-Thứ tư, ngày 09/10/2024 19:27 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp.

Những dấu ấn nổi bật trong toàn bộ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa đạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương mà còn thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và các đối tác - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh duyệt đội danh dự (Ảnh: TTXVN)

Sau 16 năm, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Mông Cổ và cũng đúng vào dịp 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự nồng nhiệt, ấm áp và thân tình của lãnh đạo và người dân xứ sở thảo nguyên là những tình cảm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cảm nhận rõ nét.

Trong suốt 7 thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước kế thừa, tiếp nối và phát triển. Tục ngữ của người Mông Cổ có câu "Chọn quần áo thì mới, chọn bạn bè thì cũ", chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.

Quan hệ hữu nghị trong 70 năm qua đã được nâng lên một tầm cao mới khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh ra tuyên bố chung Việt Nam - Mông Cổ về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

"Chúng tôi rất hài lòng với quan hệ 70 năm qua giữa Việt Nam và Mông Cổ đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đưa hai nước chúng ta gần lại nhau, gắn bó nhau, chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau vì lợi ích nhân dân hai nước chúng ta, vì sự phát triển của hai nước và vì sự ổn định chung của khu vực cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định của thế giới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Đã có 7 văn kiện hợp tác được ký kết trong các lĩnh vực an ninh, tư pháp, văn hóa - du lịch, giao thông vận tải, giáo dục và hợp tác giữa các địa phương, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước nâng tầm hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp. Đặc biệt, để người dân hiểu và gần gũi nhau hơn, tạo nền tảng đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, bền vững thì giao lưu văn hóa được coi là một điểm nhấn trong hợp tác tới đây.

Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và các đối tác - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: TTXVN)

Thế hệ trẻ là những người có trọng trách nối tiếp tình cảm hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mông Cổ đó vừa là tình cảm, vừa là vinh dự - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy khi đến thăm thầy và trò trường Liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Ulaanbaatar. Ngôi trường là nơi đào tạo nhiều lãnh đạo và nhân tài cho Mông Cổ, là trường điểm hàng đầu quốc gia và cũng là biểu tượng cho tình đoàn kết giữa hai nước.

70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mà Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao. Di sản của sự tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ và hợp tác là giá trị quý giá để hai nước Việt Nam và Mông Cổ cùng hợp tác phát triển bền vững tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện vừa được thiết lập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và các đối tác - Ảnh 3.

Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Lãnh đạo ta tới Ireland. Sau gần 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự chân thành và tình cảm nồng ấm như câu thành ngữ mà người dân quốc gia này hay nói: "Trong tất cả những mối quan hệ, tình bạn là tốt nhất và sẽ luôn là như vậy".

Bên cạnh việc nhất trí ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Ireland, trong các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Ireland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều nhấn mạnh, dù hai nước cách xa về địa lý, nhưng lại có những tương đồng về lịch sử và truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên, nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Chính vì những điểm tương đồng đó mà lãnh đạo Ireland đã khẳng định là không có lĩnh vực, chủ đề mà hai bên không thể trao đổi, hợp tác. 

Sự tương đồng giữa hai nước không chỉ thể hiện trong lịch sử, văn hóa mà còn ở trong kinh tế và tầm nhìn cho tương lai. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Ireland - một thành viên năng động của châu Âu, một quốc gia tiên phong về đổi mới sáng tạo và cội nguồn tinh hoa thế giới.

Những thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đến bạn bè thế giới là hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo, tự chủ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng từ một trong những nước nghèo nhất châu Âu, Ireland đã vươn lên thành một trong những nền kinh tế tri thức hàng đầu thế giới, một hình mẫu về sự phát triển cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và các đối tác - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp Ireland. Ảnh: TTXVN

Một trong những kết quả trong chuyến thăm đến Ireland của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là 15 tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất Ireland đều đánh giá cao môi trường đầu tư và mong muốn hoạt động lâu dài bền vững tại Việt Nam. 

Sự tương đồng về những tầm nhìn kiến tạo không gian phát triển mới sẽ là động lực để thúc đẩy quan hệ Việt Nam Ireland phát triển mạnh mẽ hơn, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đó là Chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng vì tự do, độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình cùng những giá trị văn hóa chung sẽ là chất keo gắn kết nhân dân Việt Nam - Ireland hôm nay và mai sau.

Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và các đối tác - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với sự tham dự của gần 100 nước thành viên Cộng đồng Pháp ngữ (Ảnh: TTXVN)

Sau 33 năm, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lại được tổ chức tại Pháp.

Kể từ khi chính thức gia nhập Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp từ 1970, Cộng đồng Pháp ngữ luôn xem Việt Nam là hình mẫu về phát triển kinh tế - xã hội, là trung tâm trong các hoạt động hợp tác pháp ngữ tại khu vực. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thể hiện thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm với các vấn đề chung quan trọng mang tính chất toàn cầu.

Tham dự các Phiên thảo luận cũng như tại các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều nhấn mạnh vai trò của các thể chế đa phương, trong đó có Pháp ngữ trong việc thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức chung, giới thiệu những tiềm năng to lớn về hợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đầu tư vào đổi mới, sáng tạo chính là quyết sách và sự lựa chọn chiến lược không chỉ với quốc gia mà cả cộng đồng doanh nghiệp Pháp ngữ, nhất là các quốc gia châu Phi.

Lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự hội nghị đã khẳng định cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam vào sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ, cũng như thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường hình ảnh, sự hiện diện của cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam và các đối tác - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo chung (Ảnh: TTXVN)

Điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm đầu tiên tới Pháp của Chủ tịch nước Việt Nam sau 22 năm là sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định bước tiến đột phá sau hơn 10 năm thiết lập và triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược. 

Với quyết định này, Pháp trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Nâng tổng số nước có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên 8 nước, trong đó có 4/5 nước Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Pháp.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên cấp cao nhất đã thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai bên và đáp ứng mong đợi của người dân hai nước. Trên cơ sở đó, sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các kênh và các lĩnh vực, tương xứng với mối quan hệ hợp tác vừa được thiết lập.

Triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, khi đất nước ta đang đứng trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với gần 80 hoạt động, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ với Mông Cổ, Ireland và Pháp, với 3 Tuyên bố chung; ký kết gần 20 văn kiện trong nhiều lĩnh vực. 

Bên cạnh đó, sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ đã truyền tải thông điệp về tinh thần trách nhiệm, chủ động của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, qua đó tăng cường vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước