Các tân Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm như thế nào sau khi được bổ nhiệm?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 15:33 GMT+7

VTV.vn - Một số thành viên Chính phủ đã có những chia sẻ với phóng viên Đài THVN về phương hướng hành động của mình sau khi được bổ nhiệm.

Với 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành khác vừa được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, bộ máy Chính phủ hiện giờ có nhiều điểm đáng chú ý.

Độ tuổi trung bình thấp hơn khoảng 2 tuổi so với Chính phủ trước khi kiện toàn (57,96 so với 60,34 tuổi). Bộ trưởng trẻ nhất là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 45 tuổi. Về trình độ chuyên môn, có 2 vị là Giáo sư, Tiến sĩ, 3 vị là Phó giáo sư, Tiến sĩ, 9 tiến sĩ, 13 thạc sĩ và 1 cử nhân.

Đó là những cơ sở ban đầu mang đến nhiều sự kỳ vọng trong tương lai. Nhưng kỳ vọng càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Điều này chắc chắn mỗi vị lãnh đạo đều cảm nhận rõ. Vậy họ sẽ làm gì để đáp ứng những mong mỏi của nhân dân?

Một số thành viên Chính phủ đã có những chia sẻ với phóng viên Đài THVN về phương hướng hành động của mình sau khi được bổ nhiệm:

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc: Được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Tài chính là một vinh dự hết sức lớn lao như một cách hết sức nặng nề. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này, chúng tôi cho rằng, đầu tiên là phải vượt qua mọi khó khăn để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tăng sức chống chịu cùng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp phát triển và cải thiện đời sống của nhân dân, đồng thời tập trung để cải thiện nguồn thu, đặc biệt là nuôi dưỡng nguồn thu.

Các tân Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm như thế nào sau khi được bổ nhiệm? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang sắp diễn ra sau thời gian ngắn nữa. Đây là việc lớn của ngành cũng như là của cả nước. Tôi sẽ bắt tay vào công việc để kiểm tra, đôn đốc các công việc đang chuẩn bị đến thời điểm này có thể được thực hiện tốt nhất.

Bên cạnh đó phải bắt tay vào chuẩn bị cho những việc lâu dài, chẳng hạn như triển khai ngay việc lập chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể được làm tròn trách nhiệm của mình.

Các tân Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm như thế nào sau khi được bổ nhiệm? - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Nhiệm vụ của tôi với tư cách là người lãnh đạo ngành cần phải cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIII, đưa vào thực tiễn, phải tập trung làm sâu sắc và đưa vào chiều sâu trong quan hệ với tất cả các đối tác. Khi chúng ta đã có quan hệ tốt đẹp với các nước, chắc chắn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác của chúng ta sẽ vững chắc.

Các tân Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm như thế nào sau khi được bổ nhiệm? - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: Từ góc độ văn hóa, chúng tôi phải khẩn trương để xây dựng chiến lược văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 để trình Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở để triển khai trong toàn ngành, coi đây là công cụ để chúng tôi quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa.

Ở góc độ du lịch, phải chú ý nhiều hơn du lịch nội địa, các gói kích cầu, các sản phẩm du lịch và chuẩn bị các điều kiện để đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường.

Lĩnh vực thứ 3 mà Bộ đang quản lý, đó là thể dục thể thao, trước mắt là phải tổ chức thật tốt SEA Games 31.

Các tân Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm như thế nào sau khi được bổ nhiệm? - Ảnh 4.
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

VTV.vn - 2 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm vào sáng 8/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước