Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/03/2021 21:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị chiều 18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 5 nhiệm vụ đối với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong 10 năm tới phải khơi dậy được khát vọng phát triển của mọi người dân và tổ chức để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước được thực hiện trong 10 năm qua tập trung vào 6 lĩnh vực là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đi cùng với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN.

Về cải cách thể chế pháp luật đã hướng về người dân, phục vụ người dân, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 200 dự án luật và nghị quyết.

Về cải cách thủ tục hành chính, chỉ riêng nhiệm kỳ này, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục, cắt giảm hơn một nửa trong tổng số gần 6.200 điều kiện kinh doanh và cắt giảm gần 2/3 trong gần 10.000 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội giảm được hơn 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng. Việc triển khai tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cũng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, 5 năm qua đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 557 đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời giảm được gần 24.000 công chức. Nhiều Bộ giảm bớt số lượng tổng cục và bỏ hàng nghìn đơn vị cấp phòng. Hơn 19.000 đơn vị sự nghiệp công lập cũng được giảm bớt.

Kết quả xây dựng Chính phủ và Chính quyền điện tử trong 5 năm qua là một dấu ấn. Cùng với 8 cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp gần 2.300 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số gần 7.000 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền.

Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ Nghị quyết Đại hội Đảng XI đến nay, đã có 4 cuộc cải cách lớn là giáo dục, cải cách tiền lương, cải cách tư pháp và cải cách hành chính. Trong 4 cải cách này, cải cách hành chính là liên quan đến nhiều mặt và phức tạp nhất vì liên quan đến con người, bộ máy và thể chế pháp luật. Tuy nhiên, 10 năm qua, nhất là nhiệm kỳ này đã có sự tiến bộ và đóng góp trực tiếp vào thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của đất nước, đặc biệt là kinh tế.

Đề cập đến những nhiệm vụ và mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong 10 năm tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu Việt Nam muốn phát triển tốt hơn thì phải có quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn về cải cách hành chính, trong đó có tiếp tục cải cách thể chế pháp luật, bộ máy, thủ tục hành chính cũng như đội ngũ công chức, viên chức. Trong cải cách phải hướng về và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo trong đánh giá chất lượng hoạt động bộ máy hành chính nhà nước, để tiếng kêu ít đi.

Theo Thủ tướng, chỉ có một thể chế pháp luật bảo vệ được quyền con người, quyền công dân, quyền tài sản, tạo thuận lợi cho mọi người dân Việt Nam đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, giải phóng nguồn lực thì mới khuyến khích mọi công dân và doanh nghiệp cùng tham gia khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của đất nước.

Thep đó, phải xây dựng một hệ thống pháp luật dễ hiểu, dễ vận dụng, cố gắng một đạo luật không quá 2 Nghị định quy định chi tiết, 1 Nghị định không quá 1 Thông tư và khi ban hành một văn bản mới phải hủy 1 văn bản cũ.

Cải cách hành chính để xây dựng đất nước hùng cường - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Cùng với tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính liên quan đến người dân và nội bộ cơ quan hành chính nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải tiếp tục thu gọn tổ chức, bộ máy, gắn với thực hiện tinh giản biên chế và không ôm đồm quá nhiều chức năng nhiệm vụ khiến bộ máy phình ra.

Cùng với tiếp tục phân cấp, trao quyền mạnh hơn để nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, vai trò của chính quyền các cấp trong vấn đề giải quyết công việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ, trong cải cách hành chính những năm tới phải tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, chứ không được theo biên chế càng đông thì ngân sách càng lớn.

Trao Huân chương lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong cải cách hành chính nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nội vụ sớm trình Thủ tướng ký ban Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong 10 năm tới để tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cuộc cải cách khó khăn này. Bởi cải cách hành chính không chỉ là mệnh lệnh từ cuộc sống mà còn là thực hiện Nghị quyết của Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước