Càng khó khăn càng phải xây dựng khát vọng vươn lên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/07/2021 22:14 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. Ảnh: VGP/Thành Chung

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông hôm nay (1/7).

Theo báo cáo của tỉnh Đắk Nông, 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,03%, tổng thu ngân sách đạt gần 1.600 tỷ đồng, số doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 14%. Thời gian tới, Đắk Nông mong muốn Bộ Chính trị sớm tổng kết và ban hành chiến lược phát triển công nghiệp luyện nhôm, đưa địa phương trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia. Kiến nghị Trung ương quan tâm quy hoạch đường cao tốc Đắk Nông-Chơn Thành.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả tỉnh Đắk Nông đạt được; đồng thời đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng và đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu. Nhắc lại khát vọng phát triển được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đắk Nông phải quán triệt tinh thần này mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là phải có ý chí tự lực tự cường để vươn lên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đắk Nông cần sớm lập quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng làm cơ sở thể hóa quy hoạch đất đai và thống nhất các danh mục đầu tư. Tập trung xây dựng nông thôn mới, phù hợp với điều kiện của địa phương. Chủ tịch Quốc hội đồng thời đề nghị địa phương đẩy nhanh xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP dựa trên việc ứng dụng công nghệ cao và áp dụng mô hình kinh tế tập thể, hợp tác. Nhấn mạnh đến yếu tố con người là tiên quyết cho thành công, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Đắk Nông cần có kế hoạch để tăng cường hơn nữa năng lực đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tạo ra các sản phẩm cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đắk Nông thành lập tổ công tác, tích cực bám sát các bộ ngành Trung ương trong phát triển Đắk Nông thành trung công nghiệp nhôm quốc gia dựa trên đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội, tác động đến môi trường và bảo đảm an ninh quốc phòng. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh bên cạnh dành ưu tiên số 1 cho tuyến cao tốc Đắk Nông-Chơn Thành thì cũng cần dành nguồn lực đầu tư cho giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và liên huyện. Chủ tịch Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc đưa nội dung về di dân tự do vào chương trình giám sát để thúc đẩy giải quyết vấn đề này một cách căn cơ, cho biết sắp tới, Quốc hội sẽ tập trung giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai. Chủ tịch Quốc hội đồng thời lưu ý Đắk Nông đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội trong điều kiện chưa có dịch bệnh, đồng thời chi viện sức người sức của để cùng các địa phương khác chống dịch

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Nông trong công tác phòng chống dịch COVID-19 số tiền 1 tỷ đồng, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao số tiền 1 tỷ đồng tặng tỉnh Đắk Nông và Bộ Y tế tặng địa phương lô thiết bị y tế trị giá 5 tỷ. Cũng trong sáng nay (1/7), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước