Chất vấn là hoạt động giám sát hiệu quả của Quốc hội

Ngọc Thành, Quang Hiệu-Thứ sáu, ngày 12/11/2021 19:49 GMT+7

VTV.vn - Sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, trách nhiệm cao với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong kết luận sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các đại biểu Quốc hội với tinh thần xây dựng đã chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, đặc biệt là tăng cường tranh luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cũng như đề xuất các giải pháp để Chính phủ, các bộ, ngành có các quyết sách phù hợp hơn trong quản lý, điều hành, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Qua chất vấn cho thấy, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là đúng và trúng, phù hợp với thực tế.

Chất vấn là hoạt động giám sát hiệu quả của Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thuộc ĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau phiên họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, chủ động tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên, đáp ứng yêu cầu của đồng bào cử tri và nhân dân cả nước cũng như yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, các Bộ trưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính trong 2,5 ngày qua đã đáp ứng được sự quan tâm của cử tri cả nước.

Những nội dung chất vấn tại nghị trường phản ánh đúng những vấn đề nóng hổi đang diễn ra trong cuộc sống. Cùng với đó, cách thức điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ linh hoạt và hiệu quả. Đây là nhận định của cử tri cả nước.

Cử tri cả nước cũng đánh giá cao những nội dung mà Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo giải trình trước Quốc hội để làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm.

Nhiều cử tri nhận định, cách điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thực sự đổi mới, chủ động, linh hoạt góp phần để phiên chất vấn và trả lời chất vấn hiệu quả, chất lượng

Ngày 13/11, theo chương trình sẽ diễn ra phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước