Chính phủ kết thúc nhiệm kỳ đầy tự hào

Trung Kiên-Thứ năm, ngày 25/03/2021 21:40 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp mặt

VTV.vn-Chiều 25/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc gặp mặt các thành viên, nguyên thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng các Ban Đảng, lãnh đạo các cơ quan tư pháp, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội đã tham dự buổi gặp mặt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, gần 2.000 ngày qua của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 là khoảng thời gian đáng nhớ với nhiều ấn tượng của Thủ tướng và cũng là của các thành viên Chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cùng với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị đã chung sức, nhất trí đồng lòng sát cánh, cùng nhau vượt qua nhiều thách thức, đưa đất nước tiến lên một bước quan trọng. Dù thời gian trôi nhanh nhưng có một điều vui mừng đến lúc này, Chính phủ đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó. Vì thế trước thời điểm chuyển giao sang Chính phủ khóa mới, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, các thành viên Chính phủ đều rất đỗi tự hào, đã phục vụ đất nước, phục vụ Chính phủ thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội và các nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong một nhiệm kỳ, với những cống hiến, nỗ lực hết sức vào sự nghiệp chung.

Chính phủ kết thúc nhiệm kỳ đầy tự hào - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ này là công sức, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp rất có ý nghĩa của từng thành viên Chính phủ và tập thể Chính phủ. Chính phủ thật sự xúc động trước quyết tâm chung của các thành viên Chính phủ đã nỗ lực chung tay gánh vác nhiệm vụ chung.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và tri ân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương cùng các thành viên Chính phủ đã tín nhiệm ủng hộ, chia sẻ cùng đồng hành với Chính phủ và Thủ tướng trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban Quốc hội, các cơ quan tư pháp đã hợp tác đồng hành phối hợp, sát cánh cùng Chính phủ trong nhiều giai đoạn, nhiều vấn đề quan trọng và ủng hộ Thủ tướng, hoàn thành được trọng trách được giao. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến và lan tỏa tinh thần, khát vọng phát triển đất nước đến nhân dân và các Bộ, ban, ngành của Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước