Tin tưởng vào Chính phủ liêm chính, kiến tạo

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/03/2021 06:44 GMT+7

VTV.vn - Một trong những dấu ấn nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021 là quyết tâm và sự nỗ lực trong việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động.

Hơn 5.500 cuộc làm việc cũng là Chính phủ làm việc và đối thoại với các doanh nghiệp, với cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, với công nhân và nông dân. Giải quyết gần 2.200 kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho địa phương và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: "Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã xác định trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, của người đứng đầu cơ quan soạn thảo và trách nhiệm giải trình trước Quốc hội ngay từ đầu nhiệm kỳ; các giải pháp về vấn đề liên quan đến hệ thống pháp chế bộ ngành, nâng cao năng lực của đội ngũ xây dựng pháp luật, xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ngoài ra, Chính phủ thành lập một tổ công tác để đôn đốc thực hiện các kế hoạch mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra".

Tin tưởng vào Chính phủ liêm chính, kiến tạo - Ảnh 1.

Trong 5 năm qua, gần 170 tỷ USD được các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần. Nhiều hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. Con số này cũng cho thấy, niềm tin về một môi trường kinh doanh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và Việt Nam đã trở thành một điểm an tâm, an toàn và sinh lợi bền vững đối với nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

"Chưa bao giờ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tin tưởng, đánh giá cao và sẵn sàng tham gia bỏ vốn để đầu tư cho phát triển. Với những dự án hết sức lớn, đóng góp cho phát triển của đất nước thì đấy là tính hiệu quả của công tác thể chế mang lại. Khi chúng ta khơi thông được, giải phóng được các vướng mắc, khơi thông nguồn lực thì chúng ta giải phóng được nguồn lực rất lớn" - Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Tin tưởng vào Chính phủ liêm chính, kiến tạo - Ảnh 2.

Không chỉ cải cách để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong 5 năm qua, Chính phủ đã có 3 làn sóng cải cách hành chính. Xóa bỏ gần 3.500 trong hơn 6.000 điều kiện kinh doanh. Cắt giảm và đơn giản hóa gần 1.000 thủ tục hành chính và 3/4 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành. Kế đến là cắt giảm và đơn giản hóa 1/5 các quy định hành chính còn lại và chi phí tuân thủ về kinh doanh.

Với những cải cách thời gian qua, mỗi năm có trên 100.000 doanh nghiệp thành lập mới. Vốn đăng ký ngày càng tăng thể hiện rõ tinh thần hứng khởi kinh doanh trong toàn xã hội. Điều này đã cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ luôn hành động và hướng tới người dân, doanh nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước