Chủ tịch nước: Làm hết sức để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của Củ Chi và Hóc Môn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 20:55 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày chương trình hành động tại điểm cầu xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Trong hai ngày vừa qua, Chủ tịch nước cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đợt 3.

Đây cũng là cuộc vận động bầu cử cuối cùng của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, trước ngày bầu cử 23/5.

Trong đợt tiếp xúc cử tri đợt 3 này, hôm qua (20/5) là ở huyện Hóc Môn và hôm nay (21/5) là huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hệ thống lại những ưu tiên của của người đứng đầu Nhà nước trong vai trò đại biểu Quốc hội ở tầm quốc gia, đối với Thành phố Hồ Chí Minh cùng với huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn. Ở tầm quốc gia là những biện pháp để tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại, quân sự quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc được Đại hội XIII của Đảng vừa đề ra. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước sẽ tích cực tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền và gần 13 triệu người dân thành phố thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực và sức sản xuất để đưa tăng trưởng kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của nhân. Đặc biệt là đưa Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố gương mẫu đi đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn ở châu Á - Thái Bình Dương để thành phố sớm thành một "hòn ngọc tỏa sáng Viễn Đông".

Chủ tịch nước: Làm hết sức để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của Củ Chi và Hóc Môn - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri xã Phước Hạnh, huyện Củ Chi. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại quan điểm trong phát triển không chỉ tập trung vào mỗi tăng trưởng kinh tế mà phải theo tam giác phát triển kinh tế - xã hội và môi trường. Trong quá trình phát triển phải gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, để qua đó góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố nghĩa tình. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước cũng sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hơn nữa để mọi dân tộc, mọi tầng lớp nhân dân và các tôn giáo đều được lắng nghe và cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ Quốc hội này, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa về phúc lợi xã hội của người dân như trường học, bệnh viện, nhà ở cho công nhân cũng như nhà trẻ cho con em họ và nhà dưỡng lão cho người già, quan tâm hơn tới những nhóm người yếu thế và bảo đảm bình đẳng giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cam kết sẽ làm hết sức mình để đưa huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn khơi dậy được khát vọng phát triển trong mỗi người dân cũng như khai thác được hết các tiềm năng và lợi thế của một khu vực chiếm hơn một nửa diện tích của TP Hồ Chí Minh tiếp tục thăng tiến theo hướng là một đô thị xanh, đô thị sinh thái và đô thị kết nối với các đô thị khác ở miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Long An và Bình Phước.

Theo quy định của pháp luật, sau 3 đợt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ửng cử viên đại biểu Quốc hội ở huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn đã tiếp xúc với khoảng 8.000 cử tri để vận động bầu cử cả trực tiếp và trực tuyến. Hàng chục ý kiến tâm huyết, chân thành và chất lượng của các cử tri đã được lắng nghe và ghi nhận.

Ứng dụng công nghệ đảm bảo công bằng trong tiếp xúc cử tri Ứng dụng công nghệ đảm bảo công bằng trong tiếp xúc cử tri

VTV.vn - Sử dụng robot đọc tiểu sử, chương trình hành động của các ứng viên trên chuyên trang điện tử về bầu cử là một trong số giải pháp mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước