Chủ tịch nước: Phát triển Hóc Môn - Củ Chi để giải bài toán mở rộng không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/04/2022 19:44 GMT+7

VTV.vn - Theo Chủ tịch nước, cần mở rộng không gian sinh tồn, phát triển đô thị khi chiếc áo hiện hữu của TP đã trở nên quá chật chội đối với sự phát triển trong giai đoạn mới.

Chiều 12/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022.

Phát biểu trước 550 đại biểu đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh đầu tàu kinh tế này phải mở rộng được không gian phát triển, giải phóng được nguồn lực đất đai bởi không gian sinh tồn và chiếc áo hiện hữu của thành phố đã quá chật chội.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi và Hóc Môn, hai vùng đất cách mạng trong một thành phố anh hùng là sáng kiến và cũng là cam kết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ giữa năm 2021 với cử tri của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nhiều tiềm năng nhưng còn gian khó.

Củ Chi và Hóc Môn có diện tích gần 1/3 diện tích của thành phố Hồ Chí Minh, là vùng chuyển tiếp giữa Đông và Tây Nam Bộ. Nơi này được Chủ tịch nước ví như đôi cách để đưa đầu tàu kinh tế của cả nước sớm cất cánh. Để từng bước hiện thực hóa tầm nhìn vùng đất này sẽ mở rộng không gian phát triển và là một cực tăng trưởng mới của thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã ký 31 bản ghi nhớ đầu tư vào hai huyện này với số vốn gần 17 tỷ USD. Trong đó, 10 dự án có vốn đầu tư nửa tỷ USD được trao giấy chứng nhận đầu tư.

Theo đó, các doanh nghiệp công nghệ số và viễn thông cam kết đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng để hiện đại hóa hạ tầng công nghệ số. Tập đoàn Sovico cam kết sớm khởi động một số khu đô thị sinh thái và bệnh viện ở huyện Hóc Môn ngay trong năm nay. Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn cam kết đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Tân Phú Trung ở Củ Chi thêm 500 ha và xây dựng một trường đại học. Trong vài tháng tới, tập đoàn này sẽ khởi động xây dựng từ 25.000 - 30.000 nhà ở cho người có thu nhập thấp với giá bán thấp. Một Quỹ đầu tư của Singapore có kế hoạch rót vào Củ Chi hơn 1 tỷ USD để xây dựng Khu đô thị sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ thực phẩm. Hai Tập đoàn trong nước cũng cam kết đầu tư 2 nhà máy xử lý rác quy mô lớn ở Củ Chi và Hóc Môn.

Chủ tịch nước: Phát triển Hóc Môn - Củ Chi để giải bài toán mở rộng không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư vào 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cam kết đầu tư vào các dự án đồng bộ cả kinh tế - xã hội và môi trường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị hôm nay không phải là chương trình làm một lần, kết thúc trong một ngày và Củ Chi, Hóc Môn không phải là mâm cỗ mới dành cho các nhà đầu tư bất động sản tận dụng cơ hội từ các cơn sốt giá nhà, đất ở thành phố.

Là đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói cử tri, các đại biểu Quốc hội thành phố và Chủ tịch nước sẽ theo dõi, giám sát, báo cáo và giải trình với cử tri về những kết quả xúc tiến đầu tư và các cam kết của cả doanh nghiệp và chính quyền. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp nói phải đi đôi với làm và làm thực sự, tuân thủ pháp luật, nói không với tiêu cực để mang lại hiệu quả thực chất cho người dân ở 2 vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Trước hết cần phải tập trung phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy kết nối Củ Chi, Hóc Môn vào các liên kết chuỗi giá trị, đưa 2 huyện này trở thành mắt xích mạnh trong liên kết vùng.

Chủ tịch nước: Phát triển Hóc Môn - Củ Chi để giải bài toán mở rộng không gian phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan khu trưng bày về huyện Hóc Môn và Củ Chi tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các doanh nghiệp đã tặng các hộ nghèo ở huyện Củ Chi và Huyện Hóc Môn hơn 1.000 căn nhà. Trong đó, Viettel 200 căn, VinGroup 200. Sovico và HDBank trao tặng 200 căn nhà tình thương cho 2 huyện và 80 căn nhà tình nghĩa quân dân cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi. HDBank và Công ty Phú Long cũng đã trao kinh phí xây dựng 2 trường mẫu giáo, 10.000 thẻ bảo hiểm y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn và 1.000 suất học bổng học sinh - sinh viên học giỏi vượt khó tại hai huyện.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự phát triển của Củ Chi và Hóc Môn tới đây phải được đúc kết từ những thành công, thất bại trong quá trình phát triển đô thị và kinh tế - xã hội trong thời gian qua, theo hướng cân bằng và hài hòa. Bởi mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không đạt được nếu gần 1 triệu người dân Hóc Môn và Củ Chi chưa có được cuộc sống tốt với thu nhập cao. Cả nước sẽ khó đạt mục tiêu nếu thành phố chưa hoàn thành được mục tiêu phát triển của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước