Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Romania

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/07/2016 20:20 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Romania Dacian Ciolos

VTV.vn -Chiều 12/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thủ tướng Romania Dacian Ciolos.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị và đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Romania đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, sẽ tạo động lực đưa hợp tác kinh tế hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm của cả Việt Nam và Romania hiện diện nhiều hơn nữa trên thị trường mỗi nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị Romania xem xét cấp tín dụng ưu đãi có ràng buộc cho Việt Nam trong các lĩnh vực Romania có thế mạnh, đồng thời Romania thúc đẩy EU sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước mong muốn Romania tiếp tục quan tâm, ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và ASEAN về giải quyết tranh chấp bằng mọi biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đề nghị Romania ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Thủ tướng Romnia Dacian Ciolos cho biết trước thực tế hai nước chưa phát huy hết tiềm năng hợp tác, kim ngạch thương mại song phương còn thấp, Romania sẽ tìm các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Romania. Romania sẽ cùng các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, để Hiệp định này sớm mang lại lợi ích cho các bên. Quan tâm tới hợp tác về giáo dục và văn hóa, Thủ tướng Romania cho biết sẽ tăng gấp đôi số học bổng dành cho sinh viên Việt Nam từ 10 lên 20 suất trong những năm tới. Thủ tướng Romania khẳng định, là quốc gia trung thành với luật pháp quốc tế, Romania tôn trọng áp dụng nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục ủng hỗ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online !

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước