Công an là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/07/2020 19:12 GMT+7

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định những chiến công, truyền thống anh hùng, vẻ vang 75 năm qua của Công an nhân dân Việt Nam là lòng trung thành, đức hy sinh.

Sáng 30/7, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh những chiến công vẻ vang 75 năm qua là kết quả của sự quyết tâm, lòng trung thành, đức hy sinh của toàn lực lượng qua nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ công an; xứng đáng là thanh bảo kiếm, lá chắn thép trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đề cập những nhiệm vụ tới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, đây là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tuyệt đối trung thành, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, luôn thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng.

Công an là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân - Ảnh 1.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TTXVN )

Để khắc phục được những thiếu sót, hạn chế như đã xảy ra, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu phải luôn thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ, đề ra những giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, ngăn ngừa các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" bảo đảm lực lượng Công an nhân dân luôn thực hiện chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Cũng tại cuộc hội thảo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định hội thảo là hình thức sinh hoạt chính trị đặc biệt, góp phần giáo dục về truyền thống, đồng thời củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước