COVID-19 là cơ hội lớn để Việt Nam tái cơ cấu du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/08/2022 19:30 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 là cơ hội rất lớn để Việt Nam tái cơ cấu căn bản, toàn diện ngành du lịch.

Chiều 2/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt các đại biểu thành viên Câu lạc bộ Kinh tế, Văn hóa và Du lịch, Viện Kinh tế Văn hóa thuộc Liên hịệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 là cơ hội rất lớn để Việt Nam tái cơ cấu căn bản, toàn diện ngành du lịch, đưa lĩnh vực này thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh tái cơ cấu về cả môi trường, hạ tầng và các sản phẩm để đưa du lịch thành ngành kinh tế tổng hợp, mang tính liên kết ngành và vùng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng vấn đề của du lịch chính là sự khác biệt và bản sắc vì thế Câu lạc bộ cần đóng góp tiếng nói để thay đổi tư duy, tầm nhìn về phát triển du lịch. Trong đó, phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng để vừa giáo dục truyền thống vừa gìn giữ, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc phát triển du lịch cần gắn với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc miền núi và xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành du lịch đẩy nhanh tiến độ triển khai gói phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, trong đó hỗ trợ kịp thời để giữ chân người lao động.

Lưu ý vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của du lịch, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau hội nghị văn hóa toàn quốc, trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước đã giao Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển, chấn hưng văn hóa, đây sẽ là cơ hội cho ngành du lịch phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thành viên Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến để hoạt động của Quốc hội ngày càng sát thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống hơn.

* Cũng trong chiều 2/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Ủy ban chiến lược toàn cầu Tập đoàn tài chính Hana, Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tập đoàn và ngân hàng BIDV Việt Nam, hoan nghênh Hana quyết định trở thành cổ đông chiến lược của Công ty chứng khoán của BIDV, thể hiện sự tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam.

COVID-19 là cơ hội lớn để Việt Nam tái cơ cấu du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Uỷ ban chiến lược toàn cầu Tập đoàn tài chính Hana (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn kiên trì giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn để ứng phó với những biến động kinh tế thế giới theo nguyên tắc củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và coi đây là yếu tố bất biến.

Chủ tịch Kim Jung Tai cho biết nhân chuyến thăm lần này, tập đoàn Hana dự kiến sẽ xem xét mở rộng các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam như thành lập một công ty về quản lý tài sản hoặc tham gia trong lĩnh vực thanh toán và bảo hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước