Đại hội 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ, chất lượng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2020 20:55 GMT+7

VTV.vn - Đến ngày 29/10, toàn bộ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau nhiều nhiệm kỳ tổ chức, đây là lần đầu tiên đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đó là trước ngày 31/10.

Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định, đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp khi vừa đảm bảo được tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng.

Một trong những nhiệm trọng tâm và là điều tiên quyết làm nên thành công của Đại hội là công tác chuẩn bị văn kiện bởi đây là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của mỗi đảng bộ. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, kỳ này, các dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Bộ Chính trị. Bên cạnh nội dung báo cáo, sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, điểm nhấn trong những dự thảo văn kiện trong nhiệm kỳ này là các đảng bộ đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sâu sắc về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã coi trọng tổng kết thực tiễn và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tranh thủ được nhiều ý kiến của các tổ chức, cá nhân.

Theo đánh giá bước đầu, việc xây dựng các dự thảo văn kiện trình đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, bài bản, khoa học. Việc lấy ý kiến góp ý xây dựng văn kiện được tiến hành thực chất và hiệu quả, khắc phục được tình trạng qua loa, hình thức. Văn kiện mang bản sắc riêng, không còn tình trạng văn kiện viết ra có thể đúng và có thể dùng chung cho bất kỳ đảng bộ nào.

Như vậy, có thể thấy rằng, chất lượng xây dựng văn kiện đã được nâng lên. Đây là điều rất phấn khởi bởi như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói, văn kiện là văn bản rất quan trọng, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, tính chính trị. Các chặng đường phát triển đều có đại hội và đều có văn kiện.

Đại hội 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương thành công tốt đẹp, đảm bảo tiến độ, chất lượng - Ảnh 1.

Cơ cấu cấp ủy được cải thiện, trình độ chuyên môn được nâng cao hơn nhiều.

Cũng theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. Không khí thảo luận ở nhiều nơi sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Có một điểm mới trong dự thảo văn kiện của nhiều đảng bộ là việc tìm ra, lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện không chỉ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà còn có tầm nhìn xa hơn với những mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm sáng trong kỳ đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương lần này là công tác nhân sự, công tác được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thường xuyên, sát sao và các cấp ủy quan tâm chuẩn bị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Vì thế, không chỉ cơ cấu cấp ủy được cải thiện, trình độ chuyên môn cũng nâng cao hơn nhiều. Theo đó, chỉ riêng số lượng bí thư có trình độ tiến sĩ đã chiếm tới 31%, cao hơn 12% so với nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, còn rất nhiều con số khác mang đến những tín hiệu lạc quan và cả những kỳ vọng về đội ngũ cán bộ của các địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Những kết quả trên có được là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, chặt chẽ, nhất quán của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm của cấp ủy các cấp. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng và nhiều chỉ đạo về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là về chuẩn bị văn kiện và nhân sự. 

Kết quả này lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả nặng nề của lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung, đồng thời phải bảo đảm hoàn thành những nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của đất nước trên vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, từ đó tạo được không khí đồng thuận, phấn khởi và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiều điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII, hướng đến 'Ý Đảng, lòng dân là một' Nhiều điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII, hướng đến "Ý Đảng, lòng dân là một" 50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội 50/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội Đẩy mạnh tuyên truyền Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng Đẩy mạnh tuyên truyền Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước