Một số địa phương khai mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/10/2020 18:36 GMT+7

Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Sáng 27/10, Đại hội Đảng bộ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Cà Mau, Ninh Thuận đã đã tiến hành trọng thể phiên khai mạc.

Cao Bằng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện trọng đại với Đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương, đề ra quyết sách cho sự phát triển của tỉnh Cao Bằng trong nhiệm kỳ mới.

Chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và chúc mừng kết quả Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đạt được trong nhiệm kỳ qua. 100% chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt; đời sống của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, ông Võ Văn Thưởng đề nghị đại hội cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế so sánh để thu hút đầu tư cho phát triển, trước hết ưu tiên triển khai và thực hiện hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu theo hướng đồng bộ, hiện đại; khai thác mạnh mẽ tiềm năng lợi thế về du lịch, đẩy mạnh, hoàn thiện các điều kiện vận hành Khu cảnh quan Thác Bản Giốc, xây dựng Khu du lịch Thác Bản Giốc trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia.

Trước đó, báo cáo chính trị tại đại hội có nêu, nhiệm kỳ vừa qua, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân trên 7,0%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/người/năm.

Nhân dịp này, các đại biểu dự đại hội đã quyên góp nhằm chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Bắc Kạn

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng khai mạc sáng 27/10.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, nông lâm nghiệp chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Bình quân mỗi năm giảm 2,5% số hộ nghèo.

Một số địa phương khai mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong nhiệm kỳ, Bắc Kạn cũng là địa phương có kết quả trồng, bảo vệ rừng nổi bật, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 73% cao nhất cả nước.

Chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả khá toàn diện Đảng bộ Bắc Kạn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Gợi ý những công việc cần quan tâm trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị đại hội cần xác định rõ thành phần kinh tế chủ đạo để tập trung phát triển.

Lưu ý Bắc Kạn hiện có khoảng 80% số hộ kinh tế cá thể, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp, HTX còn chiếm tỷ lệ thấp, do đó, tỉnh cần tăng cường vận động để người dân tham gia hợp tác xã, để thuận lợi hơn trong vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống người dân.

Cà Mau

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã chính thức khai mạc.

Một số địa phương khai mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh Cà Mau cần tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Với lợi thế của một tỉnh ven biển, Cà Mau cần tiếp tục, nghiên cứu phát triển mạnh mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao; khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Cà Mau trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã hoàn thành và vượt 13/20 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL cơ bản đã đạt được. Tăng trưởng kinh tế bình quân gần 7 %/năm, quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần so với năm 2015. Đây cũng là nhiệm kỳ Cà Mau có sự phát triển quan trọng về kinh tế biển. Đến nay, kim ngạch xuất khẩu bình quân mỗi năm hơn 1 tỷ USD, tiếp tục đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm.

Ninh Thuận

Cũng trong sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ 14 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 349 đại biểu, đại diện cho gần 20.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Một số địa phương khai mạc Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 3.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: TTXVN.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 10,2 %/năm, thuộc nhóm tỉnh, thành phố phát triển đứng đầu cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả Ninh Thuận đạt được và nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tận dụng có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh theo Nghị quyết của Chính phủ; chú trọng khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh riêng có, lấy kinh tế biển là động lực, phát triển năng lượng, du lịch là khâu đột phá.

Đại tướng Lương Cường lưu ý tỉnh cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng các chuỗi giá trị trong nông nghiệp để nâng cao năng suất, giá trị, chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, xuất khẩu và phát triển du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa Thủ tướng: Đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến của cả nước Thủ tướng: Đưa Phú Thọ trở thành tỉnh tiên tiến của cả nước Ông Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Ông Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước