Đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

Quang Hạnh, Thanh Xuân-Thứ ba, ngày 07/02/2023 19:17 GMT+7

VTV.vn - Cần đầu tư tập trung khắc phục tình trạng dàn trải, chồng chéo trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi để lồng ghép đầu tư có hiệu quả.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trong cuộc làm việc với Ủy ban Dân tộc vào chiều 7/2.

Phó Thủ tướng khẳng định, công tác dân tộc luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy vậy, tính đến cuối năm 2022, vẫn còn 41 dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo trên 40%.

Sắp tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc cần chủ động, tăng cường phối hợp với các bộ ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhất là trong công tác xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách để thực hiện các chương trình.

Đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trước đó, báo cáo của Ủy ban dân tộc cho biết, năm 2022, giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi cả nước mới đạt trung bình gần 43%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước