Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách:

Đề nghị dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/03/2022 19:45 GMT+7

VTV.vn - Tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sáng 29/3, các đại biểu Quốc hội đã nghe báo cáo về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật được đại biểu đồng tình đó là dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Lý do trong luật hiện hành và dự thảo luật này đã có quy định về Quỹ dự trữ bắt buộc với mục đích giống với Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Do vậy, việc duy trì đồng thời cả hai quỹ là không cần thiết.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội: "Tôi đồng ý với ý kiến của Ủy ban Kinh tế đề nghị dừng trích Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm để giảm bớt gánh nặng cho công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Đồng ý giao cho Chính phủ quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư quỹ, bảo đảm việc xử lý số dư của quỹ đúng mục đích ban đầu khi thành lập quỹ".

Đề nghị dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Trí phát biểu ý kiến (Ảnh:TTXVN)

Ông Nguyễn Lâm Thành, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Nếu Bộ Tài chính yêu cầu và đề nghị giữ lại quỹ này thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cần phải báo cáo, giải trình rõ hơn về những nội dung liên quan đến hoạt động quỹ và những tác động ảnh hưởng khi chúng ta chuyển sang hướng kiểm soát rủi ro trước thì sẽ xử lý được và thực hiện quỹ thế nào".

Nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh những điều khoản nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thì đề nghị dự thảo luật cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm.

Ông Trần văn Tuấn, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng: "Cần bổ sung thêm một nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và hậu quả đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Qua đó, tăng cường trách nhiệm thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm đối với người mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng. Tránh việc doanh nghiệp cố tình không cung cấp thông tin hoặc thông tin một cách mập mờ, làm cho người mua bảo hiểm khi ký hợp đồng thì háo hức, tin tưởng nhưng khi không có khả năng theo đuổi việc đóng phí một cách đầy đủ, bị chấm dứt hợp đồng mới biết mình không có quyền được đòi lại phí đã đóng hoặc khoản phí được hoàn trả không được như mong muốn thì thất vọng, bức xúc, mất niềm tin đối với doanh nghiệp".

Theo ông Đinh Ngọc Quý,Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: "Chúng ta quy định rõ nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên là rủi ro bất ngờ, không lường trước được nhưng người mua bảo hiểm rõ ràng là mua bảo hiểm để phòng rủi ro. Vấn đề là rủi ro có thể đến không phải do cố ý, không phải do người mua bảo hiểm cố tình tạo ra và người ta không biết rủi ro xảy ra trong tình huống nào. Đề nghị rà soát lại nguyên tắc này, nếu không sẽ khó cho tất cả các bên, người mua bảo hiểm luôn luôn chịu thiệt".

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước trình Quốc hội thông qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước