Đề xuất tăng đại biểu chuyên trách cho TP.HCM

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/11/2020 20:04 GMT+7

Đoàn ĐBQH TPHCM tham dự phiên thảo luận. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

VTV.vn - Một số đại biểu đề nghị cần phải xem lại cơ cấu đại biểu HĐND thành phố theo hướng tăng số lượng đại biểu chuyên trách để đảm bảo hoạt động giám sát hiệu quả.

Trước đó, vào sáng 12/11, thảo luận dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM bày tỏ đồng thuận với chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, phường ở thành phố, các đại biểu cho rằng mô hình này sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, bảo đảm sự liên thông, thống nhất trong điều hành.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần phải có cơ chế và điều kiện phù hợp để có thể tăng cường vai trò và đảm bảo hoạt động giám sát của cơ quan dân cử ở cấp thành phố nhằm thực thi đầy đủ quyền đại diện cũng như năng lực tiếp nhận và phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu cũng đề nghị quy định trách nhiệm giải trình định kỳ của chính quyền các cấp và tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.

Đề xuất nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% Đề xuất nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% Cần thiết tăng tỷ lệ Đại biểu Quốc hội chuyên trách Cần thiết tăng tỷ lệ Đại biểu Quốc hội chuyên trách Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách: Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách: Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước