Đối thoại chính sách Mặt trận tổ quốc Việt Nam với dân số và phát triển bền vững

Đông Hoài (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/09/2015 19:18 GMT+7

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)

VTV.vn - UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ Dân số LHQ tổ chức hội nghị đối thoại chính sách MTTQ Việt Nam với dân số và phát triển bền vững.

Sáng nay (17/9), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức Đối thoại chính sách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với dân số và phát triển bền vững.

Tại buổi Đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Đã đến thời điểm Việt Nam cần thay đổi toàn diện chính sách dân số sau khi đạt tỷ lệ sinh thay thế nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững sau năm 2015.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Một đất nước phát triển bền vững, lâu dài cần có lực lượng lao động hợp lý để duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cần thiết và tái tạo được nền tảng văn hóa - xã hội của nước đó. Vì vậy, Việt Nam nên chọn mục tiêu phát triển dân số là: Ổn định suất sinh bằng suất sinh thay thế và cân bằng giới tính khi sinh.

Cũng tại buổi đối thoại, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần đổi tên Chương trình mục tiêu quốc gia "Dân số và kế hoạch hóa gia đình" thành Chương trình mục tiêu quốc gia "Dân số bền vững và gia đình hạnh phúc".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước