Đời đời biết ơn các liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ tư, ngày 13/07/2022 19:57 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/7, Chủ tịch nước đã gặp mặt Hội Cựu Chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội và 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ.

Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và tri ân những hi sinh, cống hiến của quân và dân cả nước, đặc biệt của các cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc để bảo vệ nền độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt.

Đời đời biết ơn các liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc - Ảnh 1.

Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Hà Giang là địa bàn trọng điểm và mặt trận Vị Xuyên là chiến trường khốc liệt nhất. Đặc biệt, từ năm1984 đến 1989, nhiều trận đánh cam go nhất của cuộc chiến đã diễn ra, nổi bật là trận đánh tại các cao điểm, được ví như "lò vôi thế kỷ", in đậm tinh thần hi sinh, anh dũng bám trụ của các chiến sĩ "sống bám đá, chết hóa đá" trở thành bất tử.

Đời đời biết ơn các liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong các trận chiến đấu ác liệt, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hi sinh; hàng nghìn người bị thương, hàng trăm thôn bản bị xóa sạch; hàng ngàn hecta ruộng vườn, đồi núi bị cày xới, đầy bom mìn, vật nổ. Đến nay, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ ở chiến trường Vị Xuyên chưa tìm được hài cốt.

Chủ tịch nước khẳng định, Tổ quốc, nhân dân luôn mãi trân trọng, ghi nhớ, đời đời biết ơn các anh hùng, liệt sỹ và các chiến sĩ đã xả thân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, anh hùng của quân đội và nhân dân ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã lùi xa bốn thập kỷ. Nhiều năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đang tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Đời đời biết ơn các liệt sỹ bảo vệ biên giới phía Bắc - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên – Hà Tuyên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Hà Giang và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát để khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích cùng với chú trọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn đang nằm lại ở mặt trận Vị Xuyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước