Giám sát phòng chống tham nhũng tại Bộ Công Thương

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/07/2015 20:07 GMT+7

VTV.vn - Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Sáng nay (23/7), Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm 2015.

Theo đó, qua kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại 8 đơn vị gồm Cục Quản lý thị trường, Cục Xuất nhập khẩu, Tổng cục Năng lượng, Cục Xúc tiến thương mại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Đoàn công tác đánh giáo cao việc Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã xử lý các vụ việc sai phạm về kinh tế như: Họp hội đồng kỷ luật các cá nhân liên quan tại công ty thực phẩm miền Bắc; Xử lý kỷ luật cảnh cáo, chuyển công tác ông Đào Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Tập đoàn điện lực Việt Nam; Kỷ luật hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Văn Khoa, Trưởng phòng Pháp chế Cục quản lý thị trường.

Đoàn thanh tra cũng đánh giá cao việc Bộ Công Thương đã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng như chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành trên 300 cuộc thanh kiểm tra nội bộ năm 2014, qua đó đã phát hiện nhiều vụ vi phạm kinh tế. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm, đạo dức công vụ của cán bộ, viên chức, công chức. Tuy nhiên, đoàn thanh tra cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Một số đơn vị thuộc Bộ chưa nêu cao vai trò người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng; Việc triển khai nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có nơi còn chưa thường xuyên đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các đơn vị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước