Hoàn thành đợt 1 kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 16 địa phương

Thu Huyền, Đông Hoài-Thứ năm, ngày 15/04/2021 20:59 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn các công việc chuẩn bị bầu cử đang được tiến hành đúng theo luật định, đúng tiến độ. Một số vướng mắc nảy sinh cũng đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa hoàn thành đợt 1 kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử. Cuộc giám sát này được tiến hành tại 16 địa phương trong cả nước. Mặt trận Tổ quốc các cấp đồng loạt triển khai giám sát bầu cử, đảm bảo tất cả các khâu, các công việc chuẩn bị cho bầu cử được tiến hành đúng luật định và đúng tiến độ.

Hoàn thành đợt 1 kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 16 địa phương - Ảnh 1.

Tại một buổi rà soát hồ sơ người dự kiến được giới thiệu ứng cử ở Quận Tây Hồ, Hà Nội, tất cả các công việc đều được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng.

Để đảm bảo cho ngày bầu cử được tổ chức thành công, tất cả các khâu từ chuẩn bị nhân sự, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đến tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri, hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử... đều được Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát chặt chẽ.

Hoàn thành đợt 1 kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 16 địa phương - Ảnh 2.

Qua giám sát vừa qua cho thấy, hầu hết các địa phương đều thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, các tổ giúp việc và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử. Các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đều được tổ chức dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, kết quả giám sát cũng cho thấy một số vấn đề cần khắc phục như nhân sự làm công tác bầu cử tại một số địa phương vừa được kiện toàn sau đại hội, thiếu kinh nghiệm nên còn khó khăn trong chỉ đạo thực hiện.

Một số địa phương số dư bầu cử Quốc hội thấp như Bình Phước chỉ có 1,65 lần; Kon Tum 1,67 lần; Đồng Nai, Lai Châu 1,68 lần, trong khi bình quân chung cả nước trên 2,15 lần.

Cũng theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đợt giám sát vừa qua cũng cho thấy có tới 7/16 địa phương được kiểm tra có đơn thư khiếu nại tố cáo về bầu cử. Do đó, tiếp tục giám sát chặt chẽ, đảm bảo quá trình giải quyết đơn thư được tiến hành dân chủ, khách quan, đúng theo luật định sẽ là yếu tố đảm bảo thành công cho ngày bầu cử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước