Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên

Theo Báo điện tử Chính phủ-Thứ ba, ngày 13/10/2015 20:05 GMT+7

Đồng chí Tô Huy Rứa phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII. (Ảnh: baodienbienphu.com.vn)

VTV.vn - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc.

Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh một số vấn đề để các đại biểu thảo luận. Theo đó, Đảng bộ tỉnh Điện Biên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ việc xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo phát huy tiềm năng, thế mạnh, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, các địa phương trong cả nước để tạo bứt phá, phát triển nhanh hơn.

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích rõ thời cơ, thách thức trong bối cảnh chung của đất nước và điều kiện thực tế của tỉnh; xác định nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn thứ tự ưu tiên và làm rõ khâu đột phá trong phát triển kinh tế.

Điện Biên cần tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, coi trọng giữ rừng, trồng rừng, trồng cao su, cà phê, chè, chăn nuôi gia súc; khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển một số ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử và kinh tế cửa khẩu…

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm trong lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho Đảng bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020, bảo đảm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời lựa chọn các đồng chí tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Mai Trinh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII cần thẳng thắn nhìn nhận, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nghiêm túc đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Trọng tâm là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XII nêu rõ 5 năm qua, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Đa số các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XII đề ra.

Trong 5 năm tới (2015-2020), Điện Biên tập trung phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở tiền năng, lợi thế; xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến, xây dựng nông thôn mới; chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và ngành, lĩnh vực có thế mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước