Khởi công 3 dự án thuộc cao tốc Bắc-Nam trong tháng 8

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/07/2020 14:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

VTV.vn - Thủ tướng nêu rõ, Bộ GTVT phải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 dự án này vào cuối tháng 8/2020.

Bộ Giao thông vận tải phải tập trung, làm quyết liệt hơn nữa để cuối tháng 8 này có thể khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam là đoạn từ Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trong sáng nay (8/7).

Theo Nghị quyết được thông qua vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã quyết nghị chuyển đổi phương thức đầu tư 3 dự án này từ đối tác công tư sang đầu tư công. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, triển khai Nghị quyết này của Quốc hội, lấy ý kiến thành viên Chính phủ, để Thủ tướng ký ban hành ngay trong ngày mai, làm cơ sở cho việc triển khai các dự án này.

Theo Bộ Giao thông vận tải, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án này đã được các địa phương cơ bản hoàn thành.

Khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam: Chậm tiến độ, ngổn ngang Khu tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam: Chậm tiến độ, ngổn ngang

VTV.vn - Những khu tái định cư của dự án cao tốc đường bộ Bắc - Nam phải được hoàn thành toàn ngày 30/6. Tuy nhiên, đến nay chỉ chưa đầy 10% các khu tái định cư đúng tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước