Kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành-Thứ bảy, ngày 24/09/2022 12:17 GMT+7

VTV.vn - Sáng 24/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập (25/9/1992 – 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chặng đường lịch sử gần 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, nhất là qua 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, càng thêm tự hào về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và những bậc cách mạng tiền bối; tự hào về những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam, trong đó có sự đóng góp của Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ.

Kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem một số hình ảnh trưng bày của Văn phòng Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong thời gian gần đây, Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động tổ chức ngày càng có hiệu quả công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình. 

Thực hiện tốt chức năng tham mưu trên các lĩnh vực nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình hiệu quả; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Văn phòng sẽ phát huy truyền thống quý báu và những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, "tham mưu giỏi, phục vụ tốt" đóng góp xứng đáng vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước