Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Phần Lan

PV thường trú Đài THVN tại châu Âu-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 06:48 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vhvilainen.

Tối 9/9 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay Helsinki, bắt đầu thăm chính thức Phần Lan từ ngày 10 - 11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Anu Vhvilainen.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Phần Lan sau gần 30 năm, tạo dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như cơ quan lập pháp hai nước. Thông qua Phần Lan, Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với các nước trong khu vực Bắc Âu và vùng Baltic.

Theo dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan và hội kiến Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Phần Lan - Ảnh 1.

Đại diện Quốc hội Phần Lan chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ gặp gỡ một số doanh nghiệp của Phần Lan trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục - đào tạo thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Phần Lan. Bên cạnh đó, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội cùng Lãnh đạo bộ, ngành tháp tùng sẽ có các cuộc gặp với các đối tác để trao đổi, vận động phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA.

Quan hệ ngoại giao giữa Phần Lan và Việt Nam đã được thiết lập từ năm 1973. Phần Lan là một trong những nước phương Tây đầu tiên viện trợ cho Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Các dự án viện trợ không hoàn lại của Phần Lan ngay từ hồi đó đã tập trung cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, xử lý chất thải hay phát triển lâm nghiệp. Người Hà Nội, người Hải Phòng biết tới Phần Lan từ những năm 80 của thế kỷ trước qua những dự án dân sinh thiết thực.

Bà Đặng Thị Hải Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan cho biết: "Phần Lan đã dành cho Việt Nam rất nhiều khoản viện trợ không hoàn lại trong các lĩnh vực hết sức thiết thực như là xây dựng hệ thống nước sạch, kinh nghiệm bảo tồn rừng và phát triển giáo dục và đào tạo. Với sự phát triển vượt bậc của Việt Nam về kinh tế và xã hội trong thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nước sẽ chuyển sang một mô hình đối tác bình đẳng, tăng cường kết nối doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao".

Hợp tác giữa Phần Lan và Việt Nam lúc này là hợp tác ngang hàng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó hai lĩnh vực chính là phát triển bền vững và thương mại. Đầu tư trong công nghệ cao và năng lượng sạch ngày càng phát triển.

"Phần Lan tự hào là đối tác của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Chính vì vậy, chúng tôi thực sự mong muốn nâng cao quan hệ hơn nữa trong lĩnh vực thương mại nhờ Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư", ông Ville Skinnari, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan cho biết.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Phần Lan - Ảnh 2.

Hợp tác trong giáo dục đại học cũng là một điểm nổi bật trong thời điểm này. Khoảng 2.500 sinh viên Việt Nam đang theo học trong các trường đại học Phần Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Ville Skinnari cho biết thêm: "Chúng tôi thấy có thể hợp tác với Việt Nam thêm nữa trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và lĩnh vực số hóa. Chúng tôi thực sự mong muốn đón tiếp ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại Phần Lan, mong muốn được gặp gỡ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương".

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương cũng là mục đích chuyến thăm Phần Lan của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước