Nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản

Kim Ngân, Thanh Hoàng-Thứ hai, ngày 08/08/2022 20:23 GMT+7

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

VTV.vn - Chiều 8/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ TT-TT, Hội nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí xuất bản năm 2022.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đánh giá những tháng đầu năm nay, nhìn chung, báo chí, xuất bản bám sát thực tiễn, đảm bảo kỷ luật kỷ cương, thống nhất một đầu mối chỉ đạo là Ban tuyên giáo Trung ương. 

Công tác thanh tra, xử lý vi phạm được tăng cường, chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai hiệu quả.

Nâng cao chất lượng báo chí, xuất bản - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, nổi cộm là tình trạng "báo hóa" tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Một số cơ quan báo chí có biểu hiện chạy theo mạng xã hội, giật tít, sử dụng thông tin hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục, tình trạng vi phạm pháp luật trong đội ngũ phóng viên, cộng tác viên có chiều hướng gia tăng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cập nhật chính sách kịp thời, xây dựng nhiều tuyến bài về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước