Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Minh Hằng, Nam Việt-Thứ bảy, ngày 03/12/2022 20:14 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ nâng tầm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Ngày 4/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc.

Kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài tới Hàn Quốc. Điều này thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh 2 nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong chuyến thăm Việt Nam năm 2018 - Ảnh VGP/Quang Hiếu

Tháng 9/2021, trong chuyến tham dự phiên thảo luận tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 căng thẳng lúc đó, Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine.

Còn đầu năm nay, sau khi ông Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống thứ 20 của Đại Hàn Dân Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống đắc cử, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc.

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Tổng thống Hàn Quốc gửi thư mời vào tháng 10 năm nay, được kỳ vọng mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA và thứ 3 về thương mại. Trong bối cảnh mỗi nước đang triển khai mạnh mẽ chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế, chuyến thăm được cho là sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngoài thương mại, đầu tư, Hàn Quốc còn còn là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ 2 của Việt Nam. Về du lịch, Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch Hàn Quốc. 30 năm vừa qua, quan hệ 2 nước đã phát triển ấn tượng và trở thành hình mẫu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước