Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ quân đội trong đại dịch COVID-19

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ sáu, ngày 17/09/2021 06:02 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tổ chức, cá nhân chống phá phát tán các thông tin xuyên tạc, làm xấu đi hình ảnh quân đội tăng cường vào chống dịch ở phía Nam, phá hoại tình đoàn kết quân dân.

Sự thật của luận điệu "quân đội vào chỉ bắt phạt dân"

Đã hơn 100 ngày kể từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư hoành hành tại Việt Nam, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của lực lượng quân đội đã được huy động tăng cường vào chống dịch ở phía Nam với tinh thần "Bất cứ ở đâu có điểm "nóng" về dịch COVID-19 là quân đội có mặt, xông pha trên tuyến đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ với tinh thần "vì nhân dân quên mình", "vì nhân dân phục vụ".

Ấy vậy mà nhiều tổ chức, cá nhân chống phá ở hải ngoại và số thành phần bất mãn trong nước lại phát tán các thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội nhằm làm xấu đi hình ảnh lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ đó phá hoại tình đoàn kết quân dân, xúi giục người dân chống đối lại các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền.

Những suy đoán vô căn cứ về sự hiện diện của lực lượng quân đội tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng loạt thông tin xuyên tạc như: Sài Gòn thiết quân luật tại hơn 300 xã, phường, hàng rào dây thép gai bủa vây, giam hãm người dân như thời chiến, Chống dịch bằng xe tăng, thiết giáp, súng ống thiết bị phá sóng…

Những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ quân đội trong đại dịch COVID-19

Táo tợn hơn, chúng còn cắt ghép hình ảnh xe bọc thép tung lên mạng xã hội và xuyên tạc rằng: Quân đội được điều động để đàn áp người dân chứ không phải chống dịch. Đó là những tin bẩn cùng những luận điệu bịa đặt của hệ thống truyền thông phản động luôn tìm mọi cách chống phá Việt Nam.

Còn hình ảnh thật do chính người dân và phóng viên ghi lại trong những ngày quân đội được tăng cường chống dịch là cảm xúc vui mừng cảm động của người dân trong các ngõ xóm khi được bộ đội giúp đỡ; Là đội ngũ bác sĩ quân y ngày đêm túc trực giành lại sự sống cho các bệnh nhân COVID-19; Là sự miệt mài, tận tâm của những shipper mang màu áo lính đi chợ giúp người dân trong vùng phong tỏa; Là khoảnh khắc bình dị của những người lính trẻ giữa tâm dịch qua ống kính của một tình nguyện viên đồng hành cùng lực lượng quân đội…

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ quân đội trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

“Chứng kiến những chiến sĩ vác bao gạo 50 kg, hoặc vác một lúc 10 thùng mì ăn liền di chuyển liên tục, bước đi thoăn thoắt dù lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi thực sự nể. Họ làm việc rất tỉ mỉ, chu đáo, chẳng nề hà việc gì.” - tình nguyện viên Nguyễn Anh Kiệt chia sẻ.

Những thông tin từ người dân thành phố đã cho thấy một thực tế khác xa với cái mà được gọi là "tình trạng thiết quân luật", hay "quân đội vào chỉ bắt phạt dân, đàn áp dân" như lời rêu rao của các đối tượng đội lốt dân chủ, nhân quyền đang tìm mọi cách chống phá Việt Nam.

Người dân Việt Nam đã luôn quen thuộc với hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn là lực lượng nòng cốt có mặt trong mọi tình huống khẩn cấp về thiên tai và dịch bệnh. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của lực lượng quân đội trong công tác phục vụ nhân dân. Do đó, bộ đội được điều động tăng cường vào các tỉnh phía Nam tham gia phòng chống dịch COVID-19 đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình.

Lúc chống thiên tai, dịch dã, người lính đều được tin tưởng để đưa lên tuyến đầu. Khi dịch bệnh COVID-19 ở phía Nam diễn biến ngày càng phức tạp và căng thẳng, việc chống dịch cần phải có một lực lượng đủ tính tổ chức, sức mạnh để làm những nhiệm vụ mà các lực lượng thuộc hệ thống dân sự khác chưa thể đáp ứng được.

Nhà báo, Trung tá Hồ Quang Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội - Nội chính, Báo Quân đội Nhân dân

Không hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của QĐNDVN, không tận mắt chứng kiến mà chỉ ngồi từ xa chỉ trích, tiêm nhiễm thông tin tiêu cực vào dư luận, những kẻ có dụng tâm xấu đối với Việt Nam đã bịa đặt ra tình trạng ‘thiết quân luật’ tại TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt hơn, với mỗi người lính được điều động vào các tỉnh phía Nam, công tác chống dịch không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lương tâm và trách nhiệm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ: "Cán bộ chiến sĩ có những người 2 con nhỏ cũng giao lại cho bố mẹ ra đi. Tôi thấy một vài chiến sĩ điện cho tôi nói mà tôi cảm thấy xúc động lắm. Và những đồng chí ở trong đó điện, nhắn tin ra cho tôi cũng nói rằng, vào đây mới thấy cái sự vất vả, cực nhọc của người lính, và người dân người ta thương bộ đội đến thế nào".

Sức mạnh của tình quân dân

Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ quân đội trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Những lời chia sẻ xúc động của người dân dành cho các cán bộ, chiến sĩ

Xuyên tạc những việc làm nhân văn, tốt đẹp của lực lượng quân đội tham gia phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân chống phá càng lộ rõ âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó gây ra những hiểu lầm, thiếu niềm tin của người dân trong và ngoài nước về các chủ trương, chính sách phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

Nhà báo, Trung tá Hồ Quang Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội - Nội chính, Báo Quân đội Nhân dân nhận định: Những thế lực thù địch muốn lợi dụng tình hình dịch bệnh để kích động tâm trạng của một số người dân bị tổn thương do dịch bệnh, thổi bùng lên ngọn lửa chống đối chính quyền, vận động, tập hợp lực lượng, gây ra tình trạng hỗn loạn trong xã hội. Đây là tình huống kinh điển không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng gặp phải.

Một hành động xuất phát từ lương tâm, từ trái tim chân thành sẽ giá trị hơn vạn lời phán xét, chỉ những nghĩa cử cao đẹp mà ở đó sáng lên tình người ấm áp trong gian khó, hoạn nạn mới thực sự tồn tại mãi mãi.

Tình quân dân chính là sức mạnh của chúng ta. Sức mạnh đó đã giúp chúng ta đánh bại mọi kẻ thù trong quá khứ, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong thập kỉ qua. Các thế lực thù địch biết rõ những điều đó cho nên họ tập trung muốn phá hủy tình quân dân đó bằng những luận điệu xằng bậy. Nhưng tôi tin rằng khi người dân đồng tình ủng hộ, giúp các chiến sĩ QĐNDVN chống COVID-19 thì sức mạnh đó được phát huy hết sức mạnh mẽ.

Luật sư Hồ Ngọc Thắng, kiều bào tại Đức

Trong lịch sử thế giới, ít có nước nào, quân đội mang đậm bản chất nhân dân như quân đội Việt Nam. Bởi vì quân đội Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Không luận điệu nào có thể xuyên tạc, bẻ cong được sự thật ấy.

Trong cuộc chiến lâu dài với COVID-19, sẽ còn nhiều chuyến xe chở lực lượng quân đội trên mọi miền Tổ quốc lăn bánh vào Nam, tiếp tục đồng hành cùng đồng bào miền Nam đẩy lùi dịch bệnh, mang theo yêu thương và ước vọng về một ngày không xa, bình yên sẽ trở về với mỗi gia đình.

Đi chợ giúp dân: Mệnh lệnh từ trái tim của quân đội Đi chợ giúp dân: Mệnh lệnh từ trái tim của quân đội

VTV.vn - Đi chợ là chuyện vốn rất đơn giản, thường ngày chẳng ai để ý, nay lại thành câu chuyện dân sinh bức thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước