Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương khai mạc Đại hội

Ban Thời sự/VGP-Thứ tư, ngày 14/10/2020 20:39 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

VTV.vn - Cùng với nhiều Đảng bộ trong cả nước, hôm nay (14/10), Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tỉnh Tuyên Quang đạt 6,45%; tăng 1,6 lần so với năm 2015. An sinh xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác, phát huy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ qua. Đánh giá cao việc Tuyên Quang xác định 3 khâu đột phá là phát triển kết cấu hạ tầng, nông lâm nghiệp hàng hóa và du lịch bền vững, đồng chí đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, coi đó là lợi thế, tiềm năng, sức mạnh trên con đường phát triển. Tiếp tục đổi mới với phương châm "phát triển kinh tế xanh, nhanh, bền vững", huy động nguồn lực ưu tiên đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị và công nghệ thông tin. Tập trung phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường; tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện trong khu vực miền núi phía Bắc. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Tuyên Quang cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Cơ và thân nhân liệt sỹ Trần Ngọc Đức ở thành phố Tuyên Quang. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách đã có những hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất nước nhà; khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt và tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình chính sách. Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã dự lễ khởi công Công trình Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương.

* Sáng nay (14/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã được khai mạc trọng thể.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã bày tỏ ấn tượng khi Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây nhiều khó khăn nhưng đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 2,87%. Trong nhiệm kỳ, tỉnh có những đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý Đảng bộ Sóc Trăng cần tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy lãnh đạo toàn diện nhưng cũng phải có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, không chạy theo thành tích, coi trọng tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy mặt mạnh, mặt tốt để nhân rộng nhanh chóng đưa Sóc Trăng vươn lên mạnh mẽ.

Trước đó, Báo cáo Chính trị trình Đại hội cho biết trong nhiệm kỳ Sóc Trăng đã tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt trên 6%/năm. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm.

* Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ địa phương này trong nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị trong nhiêm kỳ mới Đảng bộ tỉnh Bình Dương thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá chiến lược, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Đại hội lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, gương mẫu, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Trước đó, Báo cáo Chính trị tại Đại hội cho biết: Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện, trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,35%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra, là địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương cao thứ 3 cả nước.

* Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên khai mạc. Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho 80.834 đảng viên toàn Đảng bộ.

* Sáng nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thái Bình đã thực hiện thắng lợi hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Kinh tế tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, và đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa gắn với tập trung đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, và sản xuất theo chuỗi giá trị.

Chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận kết quả Đảng bộ Thái bình đạt được; đề nghị: trong mhiệm kỳ mới, tỉnh cần đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ các cấp thật vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đề nghị Đảng bộ Thái Bình đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới, mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển ngành và sản phẩm có lợi thế cạnh tranh phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của địa phương; tập trung xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội nhất là hạ tầng giao thông, rà soát bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách để thu hút hiệu quả và sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển.

* Cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc.

Nhiều Đảng bộ trực thuộc Trung ương khai mạc Đại hội - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Phú Yên đã thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 16 đề ra. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 7%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,6 lần so với năm 2015. Bộ mặt nhiều vùng nông thôn, miền núi, đô thị có chuyển biến, khởi sắc.

Chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu của tỉnh Phú Yên đã đạt được. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã triển khai và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án lớn, quan trọng; góp phần phá vỡ thế khó khăn, trở ngại về giao thông, mở ra cơ hội hợp tác phát triển với các địa phương trong cả nước. Trong nhiệm kỳ tới, đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Phú Yên cần lưu tâm đến việc phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ, phát triển rừng; tận dụng tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nhất là du lịch biển và khai thác, nuôi trồng thủy sản. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh Phú Yên thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, chú trọng phòng thủ biển. Chuẩn bị tốt nhân lực, tàu thuyền sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

* Cũng trong sáng nay, tỉnh Điện Biên cũng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Điện Biên đã đạt được; với mục tiêu phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, nhiệm kỳ qua tỉnh đã tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Đại tướng Tô Lâm lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Điện Biên cần tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy; đẩy mạnh cải cách hành chính; lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững Bên cạnh đó, Điện Biên cũng cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Đại hội này, các đại biểu sẽ thảo luận các chủ trương giải pháp để phấn đấu trong nhiệm kỳ mới Điện Biên có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,0%/năm; đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm; và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều từ 30,67% hiện tại xuống còn dưới 16% vào cuối nhiệm kỳ.

* Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội có 348 đại biểu ưu tú đại diện gần 70.000 đảng viên toàn Đảng bộ tham dự.

* Sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 47.611 đảng viên của 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Long An.

* Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho gần 80.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025" là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, thu hút sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

* Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 37.000 đảng viên toàn Đảng bộ tiến hành phiên khai mạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước