Nhiều địa phương triển khai công tác bầu cử ĐBQH Quốc hội khóa XV

Theo Báo điện tử Chính phủ-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 15:19 GMT+7

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội (Ảnh: Hà Nội mới)

VTV.vn - Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều địa phương đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất cơ cấu, giới thiệu số lượng đại biểu ứng cử bầu làm ĐBQH khóa XV.

Ngày 4/2, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng ĐBQH ở Trung ương là 207 đại biểu; số lượng ĐBQH ở địa phương 293 đại biểu. Theo quy định, Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành 3 lần, kết thúc trước ngày 18/4.

Sau Hội nghị nói trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã bắt tay chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng này bằng việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (Hội nghị).

Tại Hà Nội, dự kiến, TP. Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu, trong đó, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu là 14. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua số lượng đại biểu ứng cử là 45 người, trong đó 35% là đại biểu nữ.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 5/2), trên cơ sở số lượng ĐBQH khóa XV được phân bổ là 7 đại biểu, tỉnh Hưng Yên thống nhất giới thiệu 13 người trong danh sách ứng cử để bầu làm ĐBQH.

Tại Phú Thọ, số lượng ĐBQH khóa XV được phân bổ 7 đại biểu, trong đó có 4 người cư trú và làm việc tại địa phương, 3 người do Trung ương giới thiệu.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 5/2), các đại biểu thống nhất giới thiệu 15 người để bầu làm ĐBQH khóa XV.

Tại Hà Giang, trên cơ sở số lượng được phân bổ (6 đại biểu, trong đó 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu), Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thông qua cơ cấu 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.

Theo đó, cơ cấu gồm: 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu quân đội; 1 đại biểu do tỉnh hiệp thương, giới thiệu. Về cơ cấu kết hợp do tỉnh giới thiệu ứng cử là người dân tộc thiểu số 9 người; phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu trẻ tuổi 1 người, đại biểu tái cử 2 người.

Tại Quốc hội khóa XV, tỉnh Trà Vinh được phân bổ 6 đại biểu, trong đó số đại biểu được Trung ương giới thiệu là 2, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh thông qua cơ cấu định hướng, gồm: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ; 1 đại biểu do địa phương hiệp thương giới thiệu theo đặc thù của đơn vị…

Trên cơ sở đó, Hội nghị thông qua số lượng người ứng cử ĐBQH do địa phương giới thiệu là 11 (trong đó, có 3 người là người dân tộc Khmer; 5 đại diện phụ nữ; 1 đại diện trẻ dưới 40 tuổi và 2 đại biểu tái cử.

Tại Sơn La, theo dự kiến, số lượng ĐBQH khoá XV của tỉnh là 7 người, trong đó, có 3 đại biểu ở các cơ quan Trung ương và 4 đại biểu ở địa phương.

Với 4 đại biểu địa phương, cơ cấu định hướng để giới thiệu ứng cử, gồm: Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (1 đại biểu), 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu của MTTQ hoặc khối cơ quan.

Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu ứng cử để bầu ĐBQH là 10 người. Dân tộc Kinh giới thiệu ứng cử 2 người; dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 8 người; phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người; đại biểu ngoài Đảng giới thiệu ứng cử 1 người.

Tại Lai Châu, số ĐBQH khóa XV được phân bổ 6 đại biểu, trong đó 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Về cơ cấu 4 đại biểu địa phương, Hội nghị hiệp thương thống nhất có 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu quân đội và 1 đại biểu cơ quan Đảng và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị dự kiến giới thiệu ứng cử 15 người để bầu làm ĐBQH. Trong đó người là dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 8 người; phụ nữ giới thiệu ứng cử 4; đại biểu ngoài Đảng 1; đại biểu tái cử 2.

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Quảng Bình được bầu 6 ĐBQH khóa XV, trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương được phân bổ là 4 đại biểu và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 3 (gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu công an) và 1 đại biểu do địa phương dự kiến giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực Mặt trận và các tổ chức thành viên

Hội nghị cũng đã thống nhất số lượng phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương là 8 đại biểu.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (ngày 5/2) đã thống nhất về cơ cấu người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp được phân bổ bầu 8 đại biểu, trong đó có 4 đại biểu cư trú tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Với 4 đại biểu cư trú tại địa phương, Hội nghị thống nhất cơ cấu, gồm: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt (Thường trực Tỉnh ủy), 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu thuộc MTTQ và 1 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn dự kiến giới thiệu ưu tiên thuộc lĩnh vực KH&CN.

Khẩn trương rà soát nhân sự, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Khẩn trương rà soát nhân sự, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VTV.vn - Sáng 4/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước