Nhiều ý kiến khác nhau về việc bỏ Thanh tra huyện

Ngọc Thành, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ hai, ngày 18/04/2022 20:57 GMT+7

VTV.vn - Chiều 18/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 10, cho ý kiến về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung thêm chức năng phòng chống tiêu cực của ngành thanh tra trong dự án luật này, đồng thời cơ bản tán thành giữ nguyên hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra 3 cấp gồm Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra huyện. Nội dung này sẽ được xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 tới.

Nhiều ý kiến khác nhau về việc bỏ Thanh tra huyện - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp chiều 18/4. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Về nội dung xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, giữa hoạt động thanh tra với kiểm tra, kiểm toán, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng mỗi cơ quan đều có chức năng, phạm vi, mục tiêu khác nhau. Do đó, dự thảo luật cần làm rõ việc các cơ chế phối hợp để tránh gây phiền hà cho đối tượng thanh, kiểm tra.

Nhiều ý kiến khác nhau về việc bỏ Thanh tra huyện - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa thủ trưởng cơ quan với người ký quyết định kết luận thanh tra để đảm bảo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đúng thẩm quyền, tránh vô hiệu hoá kết luận đoàn thanh tra hoặc hạn chế quyền lực của trưởng đoàn thanh tra.

Về hình thức thanh tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí bỏ hình thức thanh tra thường xuyên, chỉ giữ lại hình thức thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, lưu ý cần phân biệt, làm rõ giữa hình thức thanh tra và hoạt động thanh tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước