Bổ nhiệm Chánh án TAND TP Thủ Đức

Lan Chi (t/h)-Thứ hai, ngày 18/01/2021 11:06 GMT+7

VTV.vn - Thẩm phán Nguyễn Thành Vinh (SN 1972) được bổ nhiệm làm Chánh án TAND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 5 năm.

Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý TAND TP Thủ Đức và TAND quận 1, TP Hồ Chí Minh. Theo đó, TAND TP Hồ Chí Minh đã trao quyết định điều động ông Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức. Thời hạn giữ chức vụ của ông Vinh là 5 năm.

Ông Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 1972) giữ chức Chánh án TAND quận 1, TP Hồ Chí Minh, trước khi nhận chức vụ chánh án TAND TP Thủ Đức. Trước đó, ông Vinh từng là Chánh tòa Lao động TAND TP Hồ Chí Minh.

Bổ nhiệm Chánh án TAND TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Các thẩm phán nhận quyết định điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Báo Người lao động)

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo TAND TP Hồ Chí Minh công bố và trao quyết định bổ nhiệm các Phó Chánh án TAND TP Thủ Đức. 3 thẩm phán được điều động giữ chức vụ này là ông Vũ Thanh Lâm (nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức), ông Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Chánh án TAND quận 9) và bà Vũ Thị Thu Sương (nguyên Chánh án TAND quận 7). Nhiệm kỳ bổ nhiệm của 3 Phó Chánh án TAND TP Thủ Đức là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Bên cạnh đó, TAND Tối cao quyết định điều động thẩm phán Quách Hữu Thái (SN 1973, nguyên Chánh án TAND quận 2) đảm nhận chức vụ Chánh án TAND quận 1 thay ông Nguyễn Thành Vinh.

Lễ công bố Nghị quyết 1111/NQ - UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức, thuộc TP Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 31/12 tại UBND Quận 2. Đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh được thành lập "thành phố trong thành phố" trực thuộc Trung ương.

Theo đó, TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Nghị quyết cũng quy định thành lập TAND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

TAND TP Thủ Đức có 5 tòa chuyên trách là Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính và Tòa kinh tế. Tòa sẽ kế thừa nhiệm vụ và quyền hạn của các TAND quận 2, 9 và Thủ Đức.

TAND TP Thủ Đức có cơ cấu tổ chức tương đương TAND TP Hồ Chí Minh. Trước mắt, TAND TP Thủ Đức sẽ sử dụng 3 trụ sở của 3 đơn vị cũ và đều mang tên TAND TP Thủ Đức.

Thông qua Nghị quyết thành lập TP. Thủ Đức Thông qua Nghị quyết thành lập TP. Thủ Đức TP. Thủ Đức - Khát vọng của đầu tàu kinh tế cả nước và những câu hỏi chờ lời giải TP. Thủ Đức - Khát vọng của đầu tàu kinh tế cả nước và những câu hỏi chờ lời giải TP Thủ Đức trong lòng TP.HCM: Làm sao để biến giấc mơ thành hiện thực? TP Thủ Đức trong lòng TP.HCM: Làm sao để biến giấc mơ thành hiện thực?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước