Phạm tội về tham nhũng và chức vụ tăng 40% với 523 vụ và hơn 1.200 bị can

Quỳnh Trang, Quang Lâm, Tô Dũng-Thứ bảy, ngày 22/10/2022 20:49 GMT+7

VTV.vn - Cử tri, nhân dân và các đại biểu Quốc hội đều kỳ vọng các ý kiến đưa ra tại kỳ họp thứ Tư sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Vụ án thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hay FLC, Tân Hoàng Minh; vụ án "đưa và nhận hối lộ" khi tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về trong đại dịch COVID-19 hay vụ thổi giá kit test liên quan tới Công ty Việt Á.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí - Ảnh 1.

Các vụ án với quy mô, phạm vi lớn bị phát hiện thời gian qua cho thấy, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Theo báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, từ tháng 10/2021 đến hết tháng 9/2022, toàn quốc phát hiện hơn 5.000 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (giảm 36%). Tuy nhiên phạm tội về tham nhũng và chức vụ lại tăng đến 40%, với việc phát hiện 523 vụ với hơn 1.200 bị can.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí - Ảnh 2.

Cùng với đó, tình trạng lãng phí ở nhiều ngành, nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực cũng đã khiến Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí - Ảnh 3.

Nhiều kỳ vọng được đặt vào các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp, nhằm tìm ra các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó, tập trung nguồn lực để thực hiện những mục tiêu phát triển đất nước trong dài hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước