Đây cũng là những hạt nhân góp phần phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở các địa phương. Nhiều chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Trà Vinh những năm qua là một minh chứng cụ thể.
Một tháng 2 - 4 lần, đồng bào Khmer thường đi lễ chùa. Được sinh hoạt tôn giáo thường xuyên, vị sư cả trụ trì mỗi ngôi chùa như thế này cũng là những người có uy tín, được bà con tin tưởng.
Không chỉ giảng dạy giáo lý nhà Phật, các sư cả còn luôn gắn đạo với đời, giáo dục Phật tử chấp hành pháp luật, sống lương thiện và đoàn kết.
Huyện Trà Cú có hơn 80% dân số là người Khmer. Đều đặn hàng tháng, sư Thạch Sa Vane và các cán bộ xã lại tới tận nơi thăm bà con. Chỉ cần là người có hoàn cảnh khó khăn, thì dù ở đâu cũng được chính quyền địa phương cùng nhà chùa trợ giúp.
70 căn nhà tình thương đã được xây dựng những năm qua giúp bà con thoát nghèo, mỗi căn nhà trị giá gần 50 triệu đồng. Điện, đường, trường, trạm được đảm bảo. Điều này thêm khẳng định vai trò của các sư cả trong những ngôi chùa nơi đây.
37 ngôi chùa ở huyện Trà Cú thì tất cả 43 sư cả trụ trì đều là những người có uy tín trong cộng đồng, phát huy vai trò rất tích cực trong phổ biến chính sách tới bà con, đồng thời gìn giữ, phát huy văn hóa của dân tộc Khmer. Những nét văn hóa đặc trưng nhất của người Khmer đều thể hiện ở chùa, mang tính cộng đồng cao.
Với uy tín của mình, các sư cả còn tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp ở các ấp - khóm, cảm hóa và giáo dục cho nhiều thanh thiếu niên trở thành công dân tốt. Nhờ vậy, ở Trà Vinh, người Khmer, Hoa, Kinh sống gắn bó, cùng nhau gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!