Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/12/2020 12:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hôm nay (22/12), Liên minh hợp tác xã Việt Nam trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là con đường để đưa nhân dân đến gần hơn với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội.

Trong 5 năm vừa qua, đã có thêm 10.700 hợp tác xã và 81 Liên minh hợp tác xã được thành lập. Đưa số lượng hợp tác xã trong cả nước lên trên 26.000 và 100 Liên minh hợp tác xã, cùng với 119.000 tổ hợp tác, với hơn 8 triệu thành viên hộ cá thể, cá nhân và doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến mức sống, thu nhập và sức mua của khoảng 30 triệu người. Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm gần 60% tổng số hợp tác xã, tăng gần 3 lần so với năm 2015. Hiện khu vực này đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% Tổng sản phẩm trong nước và gián tiếp là trên 30%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh bài học thực tiễn thành công trong nước và các nước phát triển trên thế giới đều chỉ ra rằng, liên kết giữa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để xây dựng hợp tác xã và trên cơ sở đó dần hình thành các liên hiệp hợp tác xã là con đường phù hợp nhất, hiệu quả nhất để cải thiện cuộc sống của hàng triệu hộ cá thể và nông dân. Vì thế, cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể, hợp tác xã, để khu vực này có đóng góp xứng đáng vào những mục tiêu từ nay đến năm 2030 và 2045 mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương độc lập hạng nhì tặng Liên minh hợp tác xã Việt Nam và chúc mừng 150 Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được Đại hội bầu vào chiều 21/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước