Phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine COVID-19 trong khu vực

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/10/2021 19:40 GMT+7

Quang cảnh Hội nghị cấp cao ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 22 tại điểm cầu Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN - Hàn Quốc và Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN - Trung Quốc.

Chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 22.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 & 39 và các Hội nghị Cấp cao liên quan giữa ASEAN với các Đối tác. Lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng Thư ký ASEAN cùng dự Hội nghị này.

Tại hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, nhấn mạnh ASEAN là trọng tâm ưu tiên trong Chính sách hướng Nam mới tăng cường của nước này, thông báo đóng góp bổ sung thêm 5 triệu USD cho Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19.

Các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao tiến triển tích cực trong quan hệ ASEAN - Hàn Quốc thời gian qua, hoan nghênh Hàn Quốc vươn lên thành đối tác thương mại lớn thứ tư và nhà đầu tư lớn thứ năm của ASEAN. Các nước đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Hàn Quốc khi đã dành hơn 30 triệu USD hỗ trợ ASEAN ứng phó đại dịch, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực y tế cho các nước ASEAN.

Phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine COVID-19 trong khu vực - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu với tư cách nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, bất chấp những tác động từ dịch COVID-19, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hàn Quốc tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều mặt.

Thủ tướng đề xuất một số ưu tiên làm sâu sắc hơn quan hệ hai bên, trong đó tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi hiệu quả đại dịch vì người dân và sự thịnh vượng; phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine COVID-19; kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ ASEAN chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Thủ tướng đánh giá cao các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với Chính phủ và người dân các nước trong khu vực và khẳng định cam kết mạnh mẽ của ASEAN tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh ổn định; hỗ trợ bảo hộ công dân mỗi bên.

Thủ tướng đề nghị, trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế biến đổi phức tạp, khó lường hiện nay, ASEAN và Hàn Quốc cần phối hợp chặt chẽ, cùng có lợi, đề cao luật lệ, luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

ASEAN - Trung Quốc cần nhanh chóng khôi phục các chuỗi sản xuất, cung ứng của khu vực

Cũng trong chiều 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN - Trung Quốc lần thứ 24 theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng cảm ơn và đánh giá rất cao Trung Quốc đã chia sẻ, giúp đỡ các nước khác trong đó có Việt Nam về vaccine, vật tư y tế, cũng như hỗ trợ Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN thời gian qua, mong muốn Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, trụ cột chính trong quan hệ ASEAN - Trung Quốc đang bị dịch bệnh tác động. Vì vậy, hai bên cần nhanh chóng khôi phục các chuỗi sản xuất, cung ứng của khu vực, tạo thuận lợi di chuyển an toàn của người dân, doanh nhân, đồng thời khuyến khích đầu tư, trao đổi thương mại, tạo đòn bẩy cho kinh tế phục hồi.

Thủ tướng khẳng định, ASEAN và Trung Quốc kiên định với cam kết hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực thông qua xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì đối thoại và tham vấn hữu nghị.

Bên cạnh đó, ASEAN sẽ cùng Trung Quốc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, cùng xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, vì một Biển Đông hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác, phục vụ lợi ích chung của cả ASEAN và Trung Quốc.

Phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine COVID-19 trong khu vực - Ảnh 2.

Tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc chủ trương sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN ứng phó dịch bệnh, bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp cùng ASEAN phục hồi thành công. Trung Quốc sẽ trợ giúp cho ASEAN vaccine và trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực cảnh báo sớm. Đồng thời, công bố bổ sung 10 triệu USD cho Quỹ Hợp tác ASEAN - Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc cho rằng hai bên cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), thúc đẩy liên kết kinh tế, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất khu vực, phát triển bao trùm.

Các nước ASEAN cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ ứng phó kịp thời ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, giúp kiềm chế hiệu quả COVID-19, từ đó tạo tiền đề cho phục hồi bền vững sau đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước