Phụ nữ ASEAN chung tay cùng cộng đồng ứng phó đại dịch

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/08/2021 18:35 GMT+7

Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ ASEAN tại Hà Nội (AWCH) - Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày Gia đình ASEAN 2021 đã cho thấy những nỗ lực khắc phục khó khăn của nhóm phụ nữ ASEAN, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh.

Sáng 8/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra "Ngày Gia đình ASEAN 2021" theo hình thức trực tuyến. Sự kiện là do Bộ Ngoại giao và Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội phối hợp tổ chức, thể hiện nỗ lực của phụ nữ ASEAN chung tay cùng cộng đồng ứng phó dịch bệnh.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ ASEAN tại Hà Nội cho biết: "Với chủ đề là ASEAN đoàn kết, chung tay đẩy lùi COVID-19, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần vào nỗ lực chung của Cộng đồng ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế chống lại đại dịch COVID-19. Việc các nước ASEAN đứng ra quyết tâm tổ chức Ngày Gia đình ASEAN là biểu hiện sinh động cho sức mạnh tập thể, tinh thần hợp tác hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng ASEAN".

Sự kiện cũng là dịp để phụ nữ ASEAN tăng cường vai trò cả trong các vấn đề gia đình và các vấn đề chung của toàn xã hội.

"Người phụ nữ ASEAN với phẩm chất chịu thương, chịu khó, kiên trì, kiên cường, mạnh mẽ, họ sẽ giúp đỡ, động viên những thành viên trong gia đình của họ sẽ vượt lên những khó khăn, thách thức và thích nghi và những hoàn cảnh mới", bà Vũ Bích Ngọc nói.

Với thông điệp đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch, Ngày Gia đình ASEAN không chỉ là kênh giao lưu văn hóa, thúc đẩy gắn kết con người trong ASEAN mà còn thể hiện ý chí thống nhất, quyết tâm đoàn kết, tăng cường hợp tác nội khối của ASEAN trong ứng phó COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước