Phú Thọ phải trở thành trung tâm kết nối của vùng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/07/2022 22:30 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu - Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vùng Đất Tổ Phú Thọ đang thể hiện một quyết tâm rất lớn để thay đổi và thực hiện khát vọng phát triển.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào chiều nay (12/7), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh phải sớm tận dụng được hết những tiềm năng về vị trí, văn hóa để không chỉ trở thành tỉnh khá mà phải trở thành tỉnh phát triển xuất sắc trong khu vực.

Sáu tháng đầu năm nay, tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, nhất là sớm ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chủ động thực hiện Nghị quyết số 39 của Quốc hội về rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ khoanh vùng đất đai để làm cơ sở triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ đều cao hơn bình quân chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, vùng Đất Tổ Phú Thọ đang thể hiện một quyết tâm rất lớn để thay đổi và thực hiện khát vọng phát triển và được thể hiện ngay trong 6 tháng đầu năm nay với tốc độ tăng trưởng đạt gần 8%. Thu ngân sách đã vượt 80% dự toán năm và sẽ sớm gia nhập nhóm các địa phương thu ngân sách 10 nghìn tỷ đồng. Phú Thọ cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, doanh thu từ du lịch tăng 76% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, để thực sự xứng tầm với tiềm năng của một tỉnh 1,5 triệu dân và là cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Phú Thọ tiếp tục chủ động trong xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là phải có đột phá về đổi mới tư duy để nắm bắt các cơ hội phát triển từ Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển vùng Trung du miền núi Bắc Bộ mới được ban hành.

Về định hướng phát triển, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Phú Thọ đã chọn cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh làm khâu đột phá. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế vẫn phải dựa trên nền tảng là văn hóa, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Trì trở thành Thành phố Lễ hội, bởi địa phương có 2 di sản văn hóa phi vật thể là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan, góp phần củng cố tinh thần, đại đoàn kết của nhân dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước