Quốc hội đã bầu 4 người, miễn nhiệm 6/25 chức danh lãnh đạo Nhà nước

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 03/04/2021 06:04 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong tuần qua, Quốc hội đã tiến hành việc kiện toàn một số vị trí lãnh đạo Nhà nước, trong đó có chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội...

Từ ngày 30/3, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, bắt đầu tiến hành công tác nhân sự.

Chức danh đầu tiên được kiện toàn là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chiều 30/3, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38%.

Sáng 31/3, với kết quả 473/473 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (98,54%), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

VIDEO: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức VIDEO: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

VTV.vn - Ông Vương Đình Huệ đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với tỷ lệ 98,54%.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chiều 31/3, 94,58% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Sau khi UBTVQH trình danh sách nhân sự mới, đến sáng 1/4, với tỷ lệ tán thành 94,79%, Quốc hội đã bầu 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội gồm:

- Ông Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Ông Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà;

- Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Quốc hội đã bầu 4 người, miễn nhiệm 6/25 chức danh lãnh đạo Nhà nước - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải. Ảnh: TTXVN

Đến thời điểm này, các lãnh đạo Quốc hội khóa XIV gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Đỗ Bá Tỵ.

Ngày 2/4, Quốc hội tiến hành việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc trước khi miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Với 92,92% đại biểu có mặt tán thành (446/452 đại biểu), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, Quốc hội khóa XIV cũng đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng với 91,25% đại biểu có mặt tán thành (438/440).

Quốc hội đã bầu 4 người, miễn nhiệm 6/25 chức danh lãnh đạo Nhà nước - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu. Ảnh: TTXVN

Như vậy, đến hết ngày 2/4, Quốc hội đã bầu được 4 chức danh, miễn nhiệm 6 chức danh trên tổng số 25 vị trí lãnh đạo Nhà nước được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11.

Theo chương trình làm việc ngày 5/4, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến, trong tuần tới, Quốc hội cũng sẽ kiện toàn các chức danh khác gồm:

- Phó Chủ tịch nước;

- Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao;

- Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội;

- Tổng kiểm toán Nhà nước;

- Tổng Thư ký Quốc hội;

- Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh;

- Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

[INFOGRAPHIC] Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước như thế nào? [INFOGRAPHIC] Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước như thế nào?

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội dành 7 ngày để kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo Nhà nước, bao gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số chức danh khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước