Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi)

Ngọc Hà (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/06/2015 14:20 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (2/6), Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi).

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) - Một đạo luật chuyên ngành được kỳ vọng sẽ công khai minh bạch hơn các khoản thu, chi ngân sách và khắc phục được cơ chế xin - cho trong phân bổ ngân sách.

Mặc dù báo cáo tiếp thu giải trình vẫn đề nghị Quốc hội giữ lại quy định phân bổ ngân sách sẽ được Quốc hội thực hiện trong một kỳ họp là phù hợp với thực tiễn, nhưng khi thảo luận, một số đại biểu bảo lưu ý kiến cho rằng: Việc quyết định ngân sách theo quy trình 2 kỳ họp sẽ gần hơn với thông lệ quốc tế và đảm bảo thực quyền của Quốc hội trong lĩnh vực này.

Đồng tình với việc tăng thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân các cấp trong thực hiện phân bổ ngân sách, nhưng một số đại biểu cho rằng, dự thảo Luật phải quy định chặt chẽ hơn về nội dung này vì trên thực tế Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường không quyết định ngân sách địa phương.

Đánh giá cao điểm mới của dự thảo Luật này là quy định các khoản thu - chi phải được dự toán, nhưng có đại biểu đề xuất phải rà soát lại các khoản thu vì hiện nay vẫn còn nhiều khoản thu chưa đưa vào ngân sách để cân đối và cùng với đó là nhiều quỹ tài chính hoạt động độc lập ngoài ngân sách, vô hình chung đã làm phân tán nguồn lực tài chính.

Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, vẫn còn ý kiến khác nhau xung quanh việc có nên đưa các khoản thu từ xổ số kiến thiết và các khoản thu khác vào ngân sách Nhà nước hay không? Luồng ý kiến cho rằng, không nên đưa các khoản thu này vào ngân sách vì sẽ tạo áp lực cho các địa phương từ khoản thu vui chơi có thưởng. Nhưng luồng ý kiến ngược lại cho rằng, nên tính xổ số kiến thiết và đất đai vào thu ngân sách Nhà nước để huy động vốn cho ngân sách cấp tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước