Singapore ủng hộ Việt Nam có vai trò lớn hơn trong ASEAN

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/06/2021 20:07 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã duy trì được sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN trong ứng phó với đại dịch COVID-19.

Chiều 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông Vivian Balakrishnan là một trong ít Bộ trưởng nước ngoài đến thăm Việt Nam trong đại dịch COVID-19.

Chân thành cảm ơn Tổng thống Halimah Yacob và Thủ tướng Lý Hiển Long đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước trên cương vị mới từ rất sớm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, điều đó càng củng cố nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan chuyển lời chúc mừng của Tổng thống và Thủ tướng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một người bạn thân thiết của đất nước và các nhà lãnh đạo Singapore. Đồng thời khẳng định Singapore tôn trọng và ủng hộ vai trò lớn hơn của Việt Nam trong ASEAN.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc Việt Nam ký được 3 Hiệp định thương mại tự do chiến lược trong 4 năm qua thể hiện sự can đảm và bản lĩnh chính trị của các nhà lãnh đạo. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã duy trì được sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Vì thế, Singapore tôn trọng và ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò lớn hơn trong ASEAN.

Singapore ủng hộ Việt Nam có vai trò lớn hơn trong ASEAN - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Singapore luôn chia sẻ các quan điểm về các vấn đề ở khu vực và trên thế giới, nhất là việc các quốc gia cần tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước đề nghị hai nước không thỏa mãn với quy mô hợp tác hiện nay mà từ sự tin cậy về chính trị, Việt Nam và Singapore cần đưa quy mô hợp tác lên cao hơn nữa. Trước hết, tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy hợp tác về năng lượng, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và thành phố thông minh. Đi cùng với đó là sớm đạt được thỏa thuận về ưu tiên đi lại và nối lại đường bay thương mại thường lệ ngay khi đại dịch lắng xuống.

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan khẳng định Singapore sẽ hợp tác với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ cao vào truy vết, xét nghiệm nhanh COVID-19 cũng như xây dựng Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng chỉ vaccine, chứng nhận làn xanh và khu vực an toàn cho người Việt Nam đến Singapore. 

Bộ trưởng hy vọng, khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Singapore, hai nước sẽ tuyên bố mở cửa trở lại đường bay thương mại thường lệ nhằm thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước