Thành công toàn diện của Quốc hội khóa XIV có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng dân tộc

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/04/2021 13:11 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề dân tộc của Quốc hội.

Tại buổi làm việc sáng 20/4, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Hội đồng Dân tộc đã có đóng góp quan trọng vào thành công toàn diện của Quốc hội khóa XIV, nhất là đã tham mưu xây dựng các chính sách lớn như Nghị quyết 88 về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết 120 về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đối với các vấn đề cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới cần sớm rà soát để sửa đổi, bổ sung ban hành Nghị quyết mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Hội đồng Dân tộc; xem xét xây dựng một Nghị quyết về ban hành quy chế làm việc riêng cũng như xây dựng đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc chủ động và sớm khởi động việc xây dựng dự thảo Luật Dân tộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước