Thêm nhiều địa phương công bố đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới

VTV News-Thứ sáu, ngày 28/05/2021 16:33 GMT+7

Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

VTV.vn -Nhiều địa phương như tỉnh Quảng Ninh, Bình Dương, Quảng Nam, Lào Cai... đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đến nay, nhiều Uỷ ban bầu cử các địa phương đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày 27/5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 117/NQ-UBBC về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ở cấp huyện có 420 người trúng cử đại biểu HĐND, cấp xã có 3.738 người trúng cử; Cơ cấu đại biểu nữ, trẻ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đều cơ bản cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã có 12 khu vực bỏ phiếu bầu thiếu đại biểu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu phải bầu thêm do bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định. Việc bầu thêm sẽ được tổ chức vào ngày 30/5/2021 theo đúng quy định.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Tỉnh Bình Dương có hơn 1,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,39%. Riêng với đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong 119 người ứng cử đã có 72 người trúng cử, đủ 100% số đại biểu được ấn định.

Thêm nhiều địa phương công bố đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Cử tri Bình Dương đi bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương, đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Bình Dương khóa X có phẩm chất, trí tuệ, năng lực chuyên môn tốt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Chương trình hành động thể hiện quyết tâm cống hiến, phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân và sát với cương vị, chức trách của mình, gắn với sự phát triển của địa phương.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026

Tỉnh Quảng Nam có 1.176.335/1.177.072 cử tri tham gia đi bầu, đạt tỉ lệ 99,94%. Kết quả, đã bầu ra 7 ĐBQH, 57 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 563 đại biểu HĐND cấp huyện và 5.302 đại biểu HĐND cấp xã.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục, cử tri toàn tỉnh đi bầu với tỷ lệ cao 99,94% và không có khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu dưới 50% nên không có đơn vị bầu cử đại biểu HĐND ở các cấp phải tổ chức bầu cử lại. Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Bình Phước cũng đã công bố danh sách danh sách đại biểu trúng cử HĐND các cấp. Đợt bầu cử vừa qua, toàn tỉnh có 732.098 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cử tri. Kết quả, Bình Phước đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 60 đại biểu HĐND tỉnh.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai đã họp báo thông tin kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thêm nhiều địa phương công bố đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Cử tri là người dân tộc đến làm thủ tục bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa. Ảnh: TTXVN

Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai cho biết trong ngày bầu cử 23/5, toàn tỉnh có 488.674/488.799 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,97%; số phiếu hợp lệ đạt 99,96%, số phiếu không hợp lệ chiếm 0,4%;

Về bầu cử ĐBQH khóa XV, tỉnh Lào Cai có 2 đơn vị bầu cử và đã bầu đủ 6 đại biểu.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, có 14 đơn vị bầu cử, cử tri đã bầu đủ 55 đại biểu.

Các đại biểu trúng cử đạt tỉ lệ cao, trong đó đại biểu cao nhất có số phiếu bầu đạt trên 96%, đại biểu có số phiếu bầu thấp nhất trên 70%.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong 87 ứng cử viên HĐND tỉnh thì đã chọn đủ 53 đại biểu, đảm bảo số lượng đề ra. Trong số các đại biểu trúng cử, có 26 đại biểu tái cử; 15 đại biểu là nữ giới; 2 đại biểu là người Chăm...

Đại biểu lớn tuổi nhất sinh năm 1956 và trẻ tuổi nhất sinh năm 1984.

Đa số các đại biểu đắc cử lần này đều có chuyên môn nghiệp vụ cao, với 3 Tiến sĩ; 20 thạc sĩ…

Đánh giá về kỳ bầu cử vừa qua, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận cho biết, các cử tri đi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao; cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, trong cuộc bầu cử ngày 23/5, toàn tỉnh có 1.221.330 cử tri đi bầu/tổng số 1.223.411 cử tri trong danh sách, đạt tỷ lệ 99,83%.

Các cử tri đã bầu đủ là 57 đại biểu HĐND tỉnh/tổng số 95 người ứng cử tại 19 đơn vị bầu cử. Trong đó, có 15 đại biểu nữ (chiếm 26,31%); 4 đại biểu người dân tộc thiểu số (chiếm 7,01%); 6 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 10,52%); 2 đại biểu ngoài Đảng (chiếm 3,50%); 2 đại biểu tôn giáo (chiếm 3,5%); 19 đại biểu tái cử (chiếm 33,33%).

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nghị quyết cũng công bố danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 12 đơn vị bầu cử.

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Trước đó, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố, công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn thành phố có hơn 5,4 triệu cử tri đi bầu cử tại 4.825 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử là 99,16%. Tất các điểm đều được khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi bầu cử. Đặc biệt, tại 8 điểm cách ly tập trung với hơn 3.000 cử tri cũng được tổ chức bầu cử theo quy định, bảo đảm an toàn.

Hà Nội công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XVI Hà Nội công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XVI

VTV.vn - Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 95 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước