Thông điệp của Thủ tướng qua bài phát biểu trước Quốc hội: Phát triển thịnh vượng toàn diện và bao trùm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 11/11/2020 20:09 GMT+7

VTV.vn - Một số đại biểu Quốc hội đồng tình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đưa ra các ưu tiên cốt lõi để xây dựng mô hình phát triển mới.

Hôm 10/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội và quốc dân đồng bào về một mô hình phát triển thịnh vượng toàn diện, bao trùm với 3 trụ cột là kinh tế, xã hội, môi trường để hiện thực hóa 2 tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045 được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những ưu tiên của Chính phủ về xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe có chất lượng, dễ dàng tiếp cận và chi phí hợp lý, một hệ thống giáo dục mà tất cả trẻ em Việt Nam đều đạt được giấc mơ Việt Nam đã được các đại biểu Quốc hội và học giả đồng tình cao.

Một số đại biểu Quốc hội đồng tình với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đưa ra các ưu tiên cốt lõi để xây dựng mô hình phát triển mới - một mô hình nhằm từng bước hiện thực hóa những mục tiêu mà Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Đó là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thông điệp của Thủ tướng qua bài phát biểu trước Quốc hội: Phát triển thịnh vượng toàn diện và bao trùm - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với những ưu tiên về phát triển y tế, xã hội và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, một số học giả đồng tình cao với ưu tiên về xây dựng một hệ thống giáo dục tốt, để tất cả trẻ em đều đạt được giấc mơ Việt Nam. Bởi để phát triển thịnh vượng, toàn diện và bao trùm, thì điểm mấu chốt là phải đầu tư vào con người. Đó cũng là 1 trong 3 đột phá chiến lược mà Đảng đã đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, phải làm cho đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Theo các học giả để thực hiện được lời căn dặn này và cũng là mục tiêu Đảng đã đề ra, Việt Nam phải trở nên cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác. Suy cho cùng, chính là sự cạnh tranh của công dân giữa các quốc gia. Chính vì vậy, chỉ khi hiệu triệu được sức mạnh của mỗi người dân và khơi dậy được khát vọng trong phát triển đất nước, mục tiêu về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng sẽ sớm được hiện thực hóa.

Lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước đã cho thấy, khi tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khát vọng được khơi dậy và phát huy, dân tộc Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và có thể giành được những thành quả vô cùng to lớn. Ở thời điểm quan trọng của tiến trình phát triển đất nước hiện nay, tinh thần và khát vọng về phát triển đất nước càng phải được khơi dậy và phát huy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước