Thông xe đường Trường Sơn Đông đoạn qua Lâm Đồng

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 23:28 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và các đại biểu cắt băng thông xe kỹ thuật đoạn Đưng K’Nớ - Đà Lạt. (Ảnh: QĐND)

(VTV.vn) - Hôm nay (6/3), tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn từ thành phố Đà Lạt đến xã Đưng K’Nớ thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã được thông xe kỹ thuật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã dự lễ thông xe.

Dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 60 km, với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 50 km.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối Lâm Đồng với Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và 3 tỉnh duyên hải miền Trung là Phú Yên, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Dự án đường Trường Sơn Đông dài khoảng 657 km, với tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, đi qua 7 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, là trục dọc giữa với quốc lộ 1A ở phía Đông, đường Hồ Chí Minh ở phía Tây và kết nối với 9 quốc lộ trong khu vực. Hiện ¾ chiều dài con đường này đã được hoàn thành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước